Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn lãnh án

Thứ Tư, 31/05/2023, 17:49

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, chiều 31/5, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với ông Chu Tiến Dũng và 9 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Vụ việc xảy ra tại Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS) và Công ty CP TIE (công ty con của CNS).

Theo HĐXX các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của mình, đa số là lãnh đạo. Tuy nhiên, chỉ vì động cơ cá nhân và cả vì nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, gây thất thoát về tài sản lớn cho Nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và đồng phạm lãnh án -0
Các bị cáo đang nghe tuyên án.

Được xác định là chủ mưu, xuyên suốt toàn bộ các hành vi phạm tội, bị cáo Chu Tiến Dũng (cựu Tổng giám đốc CNS) bị HĐXX tuyên phạt 5 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Cùng tội danh trên, các bị cáo bị tuyên phạt: Nguyễn Hoành Hoa (cựu Chủ tịch HĐTV CNS) 4 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh (nguyên Chánh văn phòng, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV CNS) 3 năm 6 tháng tù, Đỗ Văn Ngà (Kế toán trưởng CNS) 4 năm tù. Hoàng Minh Trí (nguyên thành viên HĐQT TIE, Phó giám đốc Công ty phát triển công viên phần mềm Quang Trung thuộc CNS) 3 năm tù, Lê Viết Ba (nguyên Phó phòng kế toán CNS ) 3 năm tù. Các bị còn lại bị tuyên phạt từ 2 – 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo. 

Ngoài ra HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo phải bồi thương thiệt hại toàn bộ số tiền gây thiệt hại.

Cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn và đồng phạm lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa, trước khi HĐXX tuyên án.

Trước đó, trong phần đối đáp với các luật sư bào chữa cho các bị cáo, một số luật sư cho rằng quỹ khen thưởng tại CNS không phải là tài sản Nhà nước, bởi đây là khoản tiền được phân phối từ lợi nhuận sau thuế.

Tuy nhiên, đại diện VKS khẳng định quỹ khen thưởng này là tài sản Nhà nước. Theo diện VKS, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh. Công ty TIE là doanh nghiệp trực thuộc Sở Công thương có 70% vốn của CNS; do vậy phải tuân theo các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp..

Các cá nhân liên quan tại CNS, TIE đã đề xuất, quyết định và thực hiện quy trình chi tiền ở quỹ khen thưởng tại CNS và thoái vốn tại TIE không thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước là tiền của Công ty CNS với hơn 22 tỷ đồng (quỹ khen thưởng hơn 17,3 tỷ đồng; thoái vốn trái quy định tại TIE hơn 4,6 tỷ đồng).

Quá trình xét hỏi các bị cáo đều thừa nhận sai phạm và cảm thấy đau lòng về hành vi của minh. Khi được nói lời cuối cùng, cựu Tổng giám đốc CNS và các đồng phạm đều ăn năn, xin lỗi gia đình, xin lỗi nhân viên… và mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ mức án khi lượng hình.

Bùi Thanh
.
.
.