Cứu hộ người đàn ông nghi ăn trộm bị mắc kẹt giữa hai bức tường

Thứ Tư, 29/11/2023, 10:47

Người dân phát hiện nam thanh niên có biểu hiện bất thường chạy vào trong hẻm xin vào nhà dân trốn vì bị bảo vệ dân phố truy đuổi. Người dân không đồng ý thì nam thanh niên này leo lên mái căn nhà 4 tầng, trượt chân rơi vào khoảng hở giữa 2 bức tường nhà dân và mắc kẹt nhiều giờ…

Khoảng 21h30 ngày 28/11, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi có dấu hiệu không tỉnh táo chạy vào con hẻm trên đường Xóm Chiếu, phường 13, quận 4, TP Hồ Chí Minh xin người dân vào nhà để trốn bảo vệ dân phố truy đuổi. Các hộ dân đều không đồng ý. Nam thanh niên này chạy vào trong căn nhà 4 tầng số C20 và leo lên nóc nhà lẩn trốn.

Giải cứu nam thanh niên nghi ăn trộm bị mắc kẹt giữa khe hở của 2 bức tường nhà dân -0
Nhận thông tin nam thanh niên mắc kẹt tại khe hở giữa 2 bức tường nhà dân, Công an phường triển khai lực lượng ứng cứu.

Trong lúc leo trèo, nam thanh niên trượt chân và rơi vào khoảng hở giữa 2 bức tường nhà dân kẹt cứng bên dưới la hét cầu cứu. Cùng lúc, một tổ bảo vệ dân phố cũng truy tìm đến hẻm và cho biết, nam thanh niên này ăn trộm, bị phát hiện nên bỏ chạy vào đây.

Giải cứu nam thanh niên nghi ăn trộm bị mắc kẹt giữa khe hở của 2 bức tường nhà dân -0
Đội cứu nạn cứu hộ được điều động đến hiện trường.

Người dân trong hẻm đã tìm cách để đưa nam thanh niên này ra khỏi khoảng hở, nhưng do nam thanh niên rơi xuống vị trí quá sâu nên không thể giải cứu.

Giải cứu nam thanh niên nghi ăn trộm bị mắc kẹt giữa khe hở của 2 bức tường nhà dân -0
Cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 4 điều động 4 phương tiện và 22 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai công tác giải cứu nạn nhân. Phương án sử dụng dây câu móc, kéo nạn nhân lên không khả thi khi nam thanh niên này la hét và bất hợp tác.

Giải cứu nam thanh niên nghi ăn trộm bị mắc kẹt giữa khe hở của 2 bức tường nhà dân -0
Một mảng tường được phá vỡ.

Phương án phá tường giải cứu nạn nhân phải thay đổi. Phía bên trên nóc nhà, tổ công tác sử dụng dây tiếp nước xuống cho nạn nhân. Xác định vị trí nạn nhân mắc kẹt, các tổ công tác đã phá bức tường rộng đủ một người chui ra. Đến 1h40 ngày 29/11, bức tường ngay vị trí nạn nhân được phá. Tuy nhiên người đang bị mắc kẹt lại không chịu để đội cứu hộ đưa ra ngoài!

Giải cứu nam thanh niên nghi ăn trộm bị mắc kẹt giữa khe hở của 2 bức tường nhà dân -0
Nạn nhân được tìm thấy.

Đến 2h cùng ngày, sau khi động viên, trấn an, thuyết phục không thành, đội cứu hộ phải dùng biện pháp mạnh, kéo nam thanh niên này ra ngoài, mặc cho đối tượng chống cự.

Giải cứu nam thanh niên nghi ăn trộm bị mắc kẹt giữa khe hở của 2 bức tường nhà dân -0
Sơ cứu cho nạn nhân trước khi chuyển viện.
Giải cứu nam thanh niên nghi ăn trộm bị mắc kẹt giữa khe hở của 2 bức tường nhà dân -0
Nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Công an quận 4 đang làm rõ nghi vấn nam thanh niên thực hiện hành vi trộm bị bảo vệ dân phố phát hiện truy đuổi.

Do bị va đập trong lúc rơi xuống khe hở giữa 2 bức tường trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Đội cứu hộ đã sơ cứu rồi chuyển nạn nhân vào bệnh viện kiểm tra sau đó bàn giao cho Công an quận 4.

Công an quận 4 đang làm rõ, xử lý vụ việc.

Anh Thư
.
.
.