Cựu giám đốc CDC Đà Nẵng và 2 thuộc cấp lãnh án 26 năm tù

Thứ Sáu, 25/08/2023, 18:21

Ngày 25/8, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản” là vật tư xét nghiệm COVID-19 liên quan đến cựu giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) và các thuộc cấp. Các phóng viên báo chí đến tác nghiệp được bố trí theo dõi phiên tòa qua màn hình trực tuyến.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến 2021, CDC Đà Nẵng ký kết 16 hợp đồng mua sắm gần 495.000 kit xét nghiệm COVID-19 (gồm 2 loại tách chiết thủ công và tách chiết tự động) của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) do Phan Quốc Việt làm giám đốc. Ngoài ra, CDC Đà Nẵng còn được tặng một số kit xét nghiệm từ tập đoàn VinGroup và các đơn vị khác.

Từ tháng 2//2020, trong quá trình pha chế, sử dụng các loại hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1982, trú quận Hải Châu), Trưởng khoa Xét nghiệm CDC Đà Nẵng phát hiện số lượng mẫu xét nghiệm thực tế nhiều hơn số lượng quy định, do nhà sản xuất đóng gói số lượng nhiều hơn để bù trừ khoản hao hụt khi pha chế. Cụ thể, đối với sinh phẩm chiết tách thủ công, quy cách đóng gói là 50 kit/hộp thì có thể pha chế và sử dụng cho 53-54 mẫu xét nghiệm; đối với sinh phẩm tách chiết tự động, quy cách đóng gói là 960 kit/thùng thì pha chế và sử dụng được cho 1.150 đến 1.250 mẫu xét nghiệm.

Tham ô kít xét nghiệm COVID-19, cựu giám đốc CDC Đà Nẵng và 2 thuộc cấp lãnh án -0
Dẫn giải bị cáo đến phiên tòa.

Thay vì ghi nhận, hạch toán vào sổ sách và lập phiếu nhập số lượng kit dôi dư vào kho của đơn vị để tiếp tục sử dụng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn với sự thống nhất của Giám đốc CDC Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh (SN 1964, trú quận Hải Châu), đã chỉ đạo nhân viên khoa xét nghiệm Lê Thị Kim Chi (SN 1986, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để khối lượng kit dôi dư này ra ngoài sổ sách với mục đích liên hệ bán cho Công ty Việt Á để tư lợi.

Khoảng cuối năm 2020, khi Phan Quốc Việt đến Đà Nẵng để hỗ trợ công tác xét nghiệm phòng chống COVID-19, ông Thạnh và bà Nhàn đã gặp để trao đổi về việc muốn bán lại một số hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm cho Công ty Việt Á. Phan Quốc Việt đồng ý mua lại số sinh phẩm còn nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện để bán lại cho các cơ sở y tế khác; đồng thời giao việc nhận lại hàng cho bà Đoàn Thị Thanh Tâm là trợ lý Vùng 1- miền Nam của Công ty Việt Á.

Sau đó Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lê Thị Kim Chi đã nhiều lần gặp Tâm để giao hơn 33.000 kit xét nghiệm các loại cùng 56.500 tube rỗng. Ngoài ra, các đối tượng còn biển thủ hơn 7.500 kit xét nghiệm nhưng chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị tài sản bị các đối tượng chiếm đoạt của CDC Đà Nẵng được xác định lên đến gần 5,3 tỷ đồng.

Trong quá trình bị điều tra, bị cáo Tôn Thất Thạnh đã nộp 1,5 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn nộp 600 triệu đồng, Lê Thị Kim Chi đã nộp 350 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cũng đã ra lệnh phong tỏa số tiền hơn 3 tỷ đồng của Thạnh và nhà đất của Nguyễn Thị Thanh Nhàn để đảm bảo thi hành án. 

Tham ô kít xét nghiệm COVID-19, cựu giám đốc CDC Đà Nẵng và 2 thuộc cấp lãnh án -0
Các bị cáo bị dẫn giải đến phiên tòa.

Theo đại diện VKS tại phiên tòa, các bị cáo có sự cấu kết, thống nhất, chặt chẽ về các chủ trương, phương thức thực hiện hành vi phạm tội, nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt hóa chất sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19 của CDC Đà Nẵng. Đây là các tình tiết tăng nặng, phạm tội có tổ chức; phạm tội từ 2 lần trở lên và lợi dụng tình trạng dịch bệnh để phạm tội.

Đối với hành vi liên quan đến hoạt động đấu thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại CDC Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã có “Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan vụ án hình sự” để giải quyết nên không đề cập xử lý trong vụ án này…

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội cho rằng mục đích của việc bán kit xét nghiệm dôi dư cho Công ty Việt Á là nhằm mục đích bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên đơn vị vất vả trên tuyến đầu chống dịch. Trong quá trình điều tra, các bị cáo cũng thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình. Đại diện CDC Đà Nẵng có văn bản đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, giảm nhẹ hình phạm cho các bị cáo do đã có nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt là những nỗ lực, hy sinh về thời gian, sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp…

Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Thạnh 11 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 năm tù, Lê Thị Kim Chi 5 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”.

Thân Lai
.
.
.