Cướp giật điện thoại bán lấy tiền mua ma túy

Thứ Tư, 26/07/2023, 20:28

Tối 26/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công TP an Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Phạm Đình Thắng (SN 1995, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi cướp giật tài sản.  

Được biết từ đầu tháng 7/2023 đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra một số vụ cướp giật tài sản do một thanh niên đi xe máy dán tem Honda Dream thực hiện, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã rà soát, thu thập thông tin, xác định đối tượng nghi vấn để đấu tranh, trong đó có Phạm Đình Thắng.

Cướp giật điện thoại bán lấy tiền mua ma túy -0
Đối tượng Phạm Đình Thắng tại Cơ quan Công an.

Kết quả xác minh cho thấy, Thắng là đối tượng nghiện ma túy, có mối quan hệ với các đối tượng hình sự. Hàng ngày, Thắng sử dụng xe máy Dream, thường xuyên thay đổi biển số và di chuyển với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, trong nhiều khung giờ khác nhau.

Từ các thông tin do trinh sát thu thập được, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự quyết định đưa Thắng vào diện theo dõi, giám sát.

Chiều 26/7, Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phối hợp với Công an phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn và Công an phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu tiến hành bắt giữ Thắng đưa về cơ quan làm việc.

Cướp giật điện thoại bán lấy tiền mua ma túy -0
Chiếc xe máy Thắng đã sử dụng để thực hiện một số vụ cướp giật tài sản.

 Bước đầu Thắng khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật điện thoại trưa 24/7 trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và một vụ khác vào ngày 6/7 trên đường Hồ Nguyên Trừng (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu). Tài sản cướp giật được, đối tượng mang đến tiệm điện thoại bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

Thân Lai
.
.
.