Công ty Nguyễn Kim mua giá rẻ nhiều tài sản của doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Thứ Tư, 05/07/2023, 11:36

Ngoài việc thâu tóm một loạt khu đất có vị trí đắc địa của Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II), trong đó liên quan đến sai phạm tại dự án bất động sản ở số 132 Bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh dẫn đến 3 nguyên lãnh đạo của Vinafood II đã bị bắt vào cuối tháng 6 vừa qua, Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (gọi tắt là Công ty Nguyễn Kim) còn thâu tóm tài sản của doanh nghiệp có vốn Nhà nước khác cũng với giá rẻ…

Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự “Tham ô tài sài, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” vào năm 2021 xảy ra tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco - một doanh nghiệp có 44% vốn của UBND thành phố và 16,7% vốn của Thành ủy) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó chủ tịch HĐQT và Phạm Nhật Vinh, nguyên Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim.

Cơ quan điều tra xác định, đây là 2 cá nhân đã đại diện Công ty Nguyễn Kim tham gia vào HĐQT Công ty Sadeco và trực tiếp biểu quyết việc bán 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40 nghìn đồng/CP mà không qua đấu giá.

Công ty Nguyễn Kim mua giá rẻ nhiều tài sản của doanh nghiệp có vốn Nhà nước  -0
Sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án 132 Bến Vân Đồn hiện đang bị điều tra.

Để thâu tóm tài sản là các khu đất làm dự án BĐS của Sadeco, trước khi mua 9 triệu cổ phần với giá rẻ của Sadeco, tháng 9/2016 Công ty Nguyễn Kim đã bỏ tiền ra để mua gom hơn 5,23 triệu cổ phần, tương ứng với 30,8% vốn điều lệ của Sadeco với mức giá lên đến 57 nghìn đồng/CP do Công ty Eximland đang sở hữu. Điều đáng nói, số cổ phần này cũng mới chỉ được Sadeco bán cho Eximland một năm rưỡi trước đó với giá 26,1 nghìn đồng/CP.

Trong khi Sadeco xác định giá trị các tài sản của mình trên sổ sách chỉ có 400 tỉ đồng, thì Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự TP Hồ Chí Minh đã xác định giá 2 khu đất của Sadeco lên đến 2.889 tỉ đồng. Vào thời điểm Sadeco bán cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim vào tháng 1/2017, tổng giá trị tài sản của Sadeco lên đến 3.245 tỉ đồng. Sau khi trừ công nợ, giá mỗi cổ phần của Sadeco lên tới 162,5 nghìn đồng.

Để thực hiện mục đích thâu tóm các khu đất dự án của Sadeco, ngày 10/11/2016 Công ty Nguyễn Kim đã có văn bản gửi Sadeco đề nghị xác lập mối quan hệ đối tác chiến lược. Mồi nhử mà Công ty Nguyễn Kim đưa ra là để 2 bên cùng phối hợp thực hiện dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc và khu căn hộ phức hợp thương mại tại số 79B Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình của mình. Tuy nhiên, sau này Cơ quan điều tra đã xác định 2 dự án trên không phải của Công ty Nguyễn Kim mà là của các doanh nghiệp khác.

Về vai trò liên quan của Công ty Nguyễn Kim trong vụ việc sai phạm này, ngoài 2 người vừa bị khởi tố, Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch HĐQT công ty Nguyên Kim (đã xuất cảnh ra nước ngoài) là người đã cử 2 đại diện trên tham gia vào HĐQT Sadeco. Tuy nhiên, các căn cứ, tài liệu, lời khai thu thập được chưa thể hiện việc ông Nguyễn Văn Kim đã can thiệp, tác động, yêu cầu 2 đại diện trên biểu quyết việc phát hành 9 triệu cổ phiếu Sadeco với giá rẻ cho mình.

Do đó Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Văn Kim và những người khác có vai trò đồng phạm trong việc mua 9 triệu cổ phần với giá rẻ của Sedeco. Đồng thời, khi Cơ quan điều tra vào cuộc, Công ty Nguyễn Kim cũng đã trả lại 9 triệu CP đã mua của Sadeco và trả thêm cho Sadeco hơn 32 tỉ đồng là số tiền lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng từ khoản tiền Công ty Nguyễn Kim thanh toán mua cổ phần của Sadeco.

Nhưng vụ việc này một lần nữa phơi bày chiêu trò thao túng tài sản hình thành từ vốn Nhà nước, nhất là những doanh nghiệp có đất làm dự án BĐS của Công ty Nguyễn Kim.

Bảo Sơn
.
.
.