Công an Quảng Nam ngăn chặn có hiệu quả hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép

Chủ Nhật, 23/01/2022, 10:28

Đã thành thông lệ, vào dịp cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép có diễn biến phức tạp. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hành vi này, góp phần đảm bảo Tết bình an cho nhân dân.

Công an xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép pháo nổ, gồm Cao Nguyễn Đình Anh (SN 2002) và Nguyễn Quốc Phương (SN 2004, cùng trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình). Tại hiện trường, Công an thu giữ trong cốp xe môtô của Anh 1 gói ni lông nặng 0,6kg, bên trong đựng 101 quả pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Cao Nguyễn Đình Anh khai nhận đã mua số pháo trên của Nguyễn Văn Sang (SN 2003, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình) để bán lại kiếm lời thì bị phát hiện bắt giữ. Ngoài ra, Anh còn tàng trữ thêm 49 quả pháo nổ tại nhà và sau đó đã giao nộp cho cơ quan Công an.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2021, tại tuyến đường ĐT619 thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Công an huyện Thăng Bình phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng gồm Trần Văn Lẹ, Lê Quốc Ri và Nguyễn Tấn Ngọc (cùng SN 2003, cùng trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) có hành vi mua bán trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 450 viên pháo nổ, 2 xe máy.

Ngăn chặn hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép -0
Lẹ, Ngọc, Ri (từ trái sang) và số pháo tang vật bị thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại xã Duy Nghĩa, cơ quan Công an thu giữ 21 viên pháo nổ. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mang pháo từ Duy Xuyên vào Thăng Bình bán cho 1 đối tượng đặt mua trước đó qua mạng xã hội Facebook.

Còn tại tuyến QL14H (đoạn qua thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên), Công an huyện Duy Xuyên đã bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Hiệp (SN 1999, trú xã Duy Sơn) đang tàng trữ, vận chuyển 10kg pháo hoa nổ. Cũng tại đoạn đường trên, Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang Lê Tấn Đạt (SN 2005, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn) đang vận chuyển 28 viên pháo nổ.

Theo thống kê, thời gian gần đây, lực lượng Công an tại tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ hơn 10 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép; thu giữ khoảng 350kg và gần 800 viên pháo hoa nổ.

Để phòng ngừa, đấu tranh với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân các quy định về quản lý, sử dụng pháo, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không mua bán pháo trái phép.

Lực lượng Công an tập trung nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, nhất là ở các địa phương giáp biên giới và các tuyến giao thông trọng điểm như QL1A, đường Hồ Chí Minh,…

Ngọc Thi
.
.
.