Công an kịp thời giải cứu bé trai 6 tuổi bị người tình của mẹ bắt cóc

Thứ Sáu, 20/10/2023, 07:44

Tối 19/10, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời giải cứu thành công một bé trai 6 tuổi, đang học lớp 1, bị người tình của mẹ cháu bắt cóc với mục đích đưa cháu bé rời khỏi địa phương.

Lúc chiều tối cùng ngày, Công an TP Đà Lạt nhận được trình báo của gia đình nạn nhân về việc cháu N.T.P.A, học sinh lớp 1 của một trường tiểu học trên địa bàn bị kẻ xấu tới trường, đưa đi đâu chưa rõ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương vào cuộc truy tìm đối tượng. Toàn bộ cửa ngõ ra vào TP Đà Lạt được lực lượng chức năng chốt chặn để phục vụ công tác truy bắt.

Công an kịp thời giải cứu bé trai 6 tuổi bị người tình của mẹ bắt cóc -0
Đối tượng Đoàn Văn Đen từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại đèo Mimosa, phường 10, TP Đà Lạt, lực lượng Công an phát hiện một đối tượng giống đặc điểm nhận dạng được mẹ cháu A mô tả, đang điều khiển xe máy BKS 49E1- 192.36, chở theo một bé trai phía sau nên đã đuổi theo.

Tới hẻm Bình Yên, đường Khe Sanh, TP Đà Lạt, đối tượng bỏ xe máy, ôm cháu bé chạy trốn vào khu vực sản xuất nông nghiệp của người dân. Công an siết chặt vòng vây, kẻ bắt cóc bé trai 6 tuổi bị khống chế, bắt giữ.

Đối tượng khai nhận là Đoàn Văn Đen (SN 1993, quê tỉnh Sóc Trăng). Cách đây 1 năm qua mạng xã hội Đen quen biết chị N.T.V (SN 1982, quê Quảng Trị) nên từ Sóc Trăng lên TP Đà Lạt sống chung cùng phòng trọ.

Một tháng qua, đối tượng về Sóc Trăng làm việc, mới trở lên lại Đà Lạt được 3 ngày. Tuy nhiên, lần này chị V không cho ở chung nên đối tượng nảy sinh ghen tuông.

Công an kịp thời giải cứu bé trai 6 tuổi bị người tình của mẹ bắt cóc -0
Hai mẹ con cháu bé được đoàn tụ.

Khoảng 14h ngày 19/10, Đoàn Văn Đen đến nhà trọ của chị V uống rượu, sau đó đánh chị V bị thương. Đối tượng lấy xe máy, điện thoại di động và khoảng 1,3 triệu đồng của chị V và bỏ đi. Nạn nhân được hàng xóm chuyển đến bệnh viện điều trị.

Khoảng 15h40, Đoàn Văn Đen chạy xe máy đến trường nơi cháu N.T.P.A đang học nói với cô giáo bộ môn là bố cháu A. Do mẹ cháu bị tai nạn nên xin cho cháu A về trước. Thấy cháu A và Đen tỏ ra thân thiện nên cô giáo cho cháu theo Đen về.

Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ Đoàn Văn Đen để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan Công an, Đoàn Văn Đen đã có tiền án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Khắc Lịch
.
.
.