Công an Hà Nam thông tin vụ tài xế “thông chốt” đo nồng độ cồn tông hai CSGT

Thứ Bảy, 16/12/2023, 22:50

Sau hơn 5 giờ điều tra xác minh, công an xác định Huân chính là người lái ô tô gây ra vụ việc.

Chiều tối ngày 16/12, Công an tỉnh Hà Nam đã phát đi thông tin chính thức về kết quả điều tra ban đầu vụ việc người lái ô tô không chấp hành hiệu lệnh tổ kiểm tra nồng độ cồn, đâm vào hai chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Đến thời điểm này, Công an thị xã Duy Tiên đã tạm giữ hình sự đối với lái xe Phạm Đình Huân (SN 2003, trú ở thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để làm rõ về hành vi điều khiển ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Công an Hà Nam thông tin vụ tài xế “thông chốt” đo nồng độ cồn tông hai CSGT -0
Đối tượng Phạm Đình Huân bị tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra. (Ảnh: CAHN)

Theo Công an Hà Nam, tối 15/12, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thị xã Duy Tiên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn, ma túy trên đường Dương Văn Nội, thuộc phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên. Đến khoảng 20h5, các thành viên trong tổ phát hiện xe ô tô 5 chỗ màu đen đang di chuyển về phía chốt kiểm tra.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe tại vị trí kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tiếp tục tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát.

Sau đó, người lái xe đã đánh lái đâm trực diện vào hai chiến sĩ là Nguyễn Duy Chinh và Nguyễn Văn Hải, làm cả hai bị thương rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo các lực lượng đưa hai CSGT đến Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn điều trị và tổ chức truy tìm người điều khiển và phương tiện vi phạm.

Sau hơn 5 giờ điều tra xác minh, cơ quan công an đã xác định Phạm Đình Huân, (SN 2003), trú ở thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) là người điều khiển ô tô nhãn hiệu HONDA HR-V RS biển kiểm soát 30K-460.84 gây ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huân khai nhận về hành vi vi phạm của bản thân. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV
.
.
.