Con nghiện "kiếm mồi" bằng nghề cắt trộm cáp điện

Thứ Ba, 19/04/2022, 08:01

Từ tháng 11-2021 đến tháng 4-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra hàng chục vụ trộm cắp thiết bị điện, cáp điện tại nhiều huyện, thị xã, TP Pleiku với tài sản thiệt hại gần 1 tỷ  đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường các vụ mất trộm, cơ quan Công an xác định, đối tượng thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp lực trạm biến áp rất chuyên nghiệp, không gây chập, nổ, giữ điện để thắp sáng đèn đường, không làm mất điện sinh hoạt của người dân trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, phía bị hại và đơn vị quản lý hệ thống điện không phát hiện được thời điểm xảy ra mất trộm, hiện trường lâu ngày bị xáo trộn dấu vết, nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Hầu hết, trong các vụ trộm, đối tượng lấy cáp lực dẫn điện bằng đồng của trạm biến áp, dây nối đất của máy biến áp, dây đồng nối đất thiết bị điện hoặc dây cáp đồng đấu nối của hệ thống đo đếm điện năng của các trạm biến áp. Đặc biệt, vụ trộm tại trạm biến áp khu dân cư thuộc phường Chi Lăng, TP Pleiku, đối tượng hạ máy biến áp mới xây dựng chưa vận hành để lấy dây quấn bằng đồng, gây hỏng máy biến áp, thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Con nghiện
Đối tượng Nguyễn Cao Cường bị bắt giữ.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp vừa đấu tranh, vừa chủ động phòng ngừa. Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi trộm cắp, qua đó vận động quần chúng nhân dân, doanh nghiệp chủ động kiểm tra, có các biện pháp bảo vệ tài sản, kịp thời trình báo cho cơ quan Công an khi phát hiện mất trộm hoặc đối tượng nghi vấn.

Sáng 14/4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Pleiku nhận được tin báo vừa xảy ra vụ mất trộm thiết bị điện tại Trạm biến áp của Công ty Điện lực TP Pleiku thuộc khu dân cư Chư Hdrông, phường Chi Lăng, TP Pleiku. Các trinh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành phối hợp với các lực lượng khác truy xét, bắt giữ đối tượng. 

Trung tá Võ Trường Giang – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Pleiku cho biết: Khoảng 7 giờ ngày 14/4, tổ công tác nhận tin báo vừa xảy ra vụ trộm. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Pleiku đã chỉ đạo hàng chục trinh sát cùng vào cuộc tham gia truy xét nhanh đối tượng trên địa bàn TP Pleiku. Đồng thời, phối hợp với Công an các xã, phường, đội nghiệp vụ đón lõng trên các tuyến đường, cửa ngõ ra, vào TP Pleiku. Đến khoảng 8h cùng ngày, trinh sát phát hiện đối tượng đang di chuyển bằng xe máy trên đường Trường Chinh, thuộc phường Chi Lăng, TP Pleiku nên đã phối hợp với tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Pleiku khống chế, bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Cường (SN 1979), thường trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, tạm trú tại tổ 2, phường Chi Lăng, TP Pleiku.

Khám xét nơi ở của Cường tại một nhà trọ gần chợ Chi Lăng, thuộc tổ 2, phường Chi Lăng, TP Pleiku, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật, dụng cụ liên quan để thực hiện hành vi trộm cắp thiết bị điện.

Bước đầu, đối tượng Cường khai nhận đã thực hiện 20 vụ trộm dây cáp điện (địa bàn TP Pleiku 10 vụ; Đak Đoa 5 vụ; Chư Sê 2 vụ; các huyện Ia Grai, Chư Păh, Đức Cơ mỗi địa phương 1 vụ). Được biết, đối tượng Nguyễn Cao Cường nghiện ma túy, y từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản tại tỉnh Đồng Nai vào năm 2018.

Hữu Trường
.
.
.