Con nghiện gây 13 vụ cắt trộm cáp viễn thông, đốt lấy đồng bán phế liệu

Thứ Tư, 25/10/2023, 17:25

Chiều nay (25/10), Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh “Trộm cắp tài sản” đối với Lê Tâm Dũng (SN 1978, đăng ký cư trú ở hẻm 2, Chu Văn An, phường Xương Huân, TP Nha Trang), nhưng đang sinh sống lang thang, không có nơi ở ổn định.

Trước đó gần 20 ngày đầu tháng 10/2023, trên địa bàn TP Nha Trang liên tiếp xảy ra nhiều sự cố kỹ thuật viễn thông của một số nhà mạng. Khi các tổ công nhân kỹ thuật kiểm tra xử lý sự cố đã phát hiện nhiều tuyến cáp viễn thông bị kẻ gian cắt trộm với vết cắt sắc bén.

Các vụ cắt trộm dây cáp nêu trên không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ viễn thông, gây trở ngại nhiều hoạt động của người sử dụng dịch vụ, mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin có liên quan để tiến hành truy xét hành tung thủ phạm, Công an TP Nha Trang huy động nhiều mũi trinh sát hình sự, điều tra viên phối hợp Công an 27 xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tăng cường tuần tra, giám sát những tuyến cáp viễn thông có khả năng kẻ trộm sẽ tìm đến.

Trong lúc cuộc truy xét còn đang triển khai, thì 1h sáng 22/10, kẻ gian đột nhập tủ sắt chuyên dụng của VNPT ở đường Pasteur, phường Xương Huân, TP Nha Trang cắt trộm 2 đoạn dây cáp viễn thông có tổng chiều dài 17m, loại 100 dây đôi và 200 dây đôi.

Bắt thủ phạm gây ra 13 vụ cắt trộm cáp viễn thông ở phố biển Nha Trang -0
Lê Tâm Dũng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Nha Trang

Ráo riết truy tìm hơn hai ngày đêm, đến tối 24/10, một mũi trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang bất ngờ ập vào căn nhà hoang ở phố Lê Lợi, phường Xương Huân, TP Nha Trang kiểm tra hành chính 3 đối tượng “lưu trú” bất thường tại nơi này. Tiến hành test nhanh, Công an TP Nha Trang phát hiện cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy, trong số đó có Lê Tâm Dũng.

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Dũng khai nhận không chỉ gây ra vụ cắt trộm cáp viễn thông VNPT rạng sáng 22/10, mà trước đó đã gây ra 12 vụ cắt trộm cáp viễn thông khác trên nhiều tuyến đường ở TP Nha Trang. 17m dây cáp viễn thông VNPT cắt trộm ở đường Pasteur, phường Xương Huân được Dũng đưa về căn nhà hoang để đốt, lấy 2,3kg lõi đồng, bán cho bà Nguyễn Thị Ánh S, chủ cơ sở mua bán phế liệu ở đường Cao Văn Bé, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Được biết Lê Tâm Dũng là đối tượng có tiền án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi rời trại giam vào năm 2007, Dũng tái nghiện ma túy nên đầu năm 2021 bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đến cuối năm 2022 tái hòa nhập cộng đồng, nhưng sinh sống lang thang. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy giải tỏa cơn nghiện, Dũng đã gây ra 13 vụ cắt trộm cắp cáp viễn thông.

Ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam Lê Tâm Dũng, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã lập hồ sơ đưa 2 đối tượng nghiện ma túy đã cùng “lưu trú” với Dũng trong căn nhà hoang vào Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa ở xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh.

Hữu Toàn
.
.
.