Cô gái hợp tác với Công an để bắt kẻ bán đất “vịt trời”

Thứ Hai, 27/11/2023, 19:01

Với mục đích lừa đảo, Hồ Quang Hiếu lên mạng đặt làm một số đỏ giả rồi thỏa thuận bán cho cô gái là bạn bè trong hội kinh doanh, môi giới bất động sản. Khi phát hiện mình bị lừa, nạn nhân đã nhận lời đến quán cà phê để giao thêm tiền cho Hiếu và báo Công an bắt giữ.

Chiều 27/11, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng ập vào một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), bắt quả tang đối tượng Hồ Quang Hiếu (SN 1984, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 9/2023, Hiếu lên mạng đặt làm giả “sổ đỏ” một lô đất trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng với mục đích tìm người mua để bán, lấy tiền tiêu xài. Hiếu giới thiệu lô đất với một số người quen trong hội kinh doanh, môi giới bất động sản.

Cô gái hợp tác với Công an để bắt kẻ bán đất “vịt trời” -0
Đối tượng Hồ Quang Hiếu.

Thấy lô đất vừa tầm tiền, chị L.T.T (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đã liên hệ với Hiếu hỏi mua. Hiếu thỏa thuận bán lô đất “vịt trời” với giá 700 triệu đồng. Chị T tin tưởng nên chuyển trả số tiền trước cho Hiếu 550 triệu đồng, số còn lại hẹn đến khi công chứng thì giao đủ.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, chị T phát hiện lô đất Hiếu bán không có trên thực tế, và sổ đỏ của Hiếu đưa ra là sổ giả. Biết mình bị lừa nên chị T trình báo cơ quan Công an.

Cô gái hợp tác với Công an để bắt kẻ bán đất “vịt trời” -0
Hồ Quang Hiếu (mang kính) bị bắt quả tang khi nhận thêm tiền của chị T tại một quán cà phê.

Vào chiều ngày 27/11, Hiếu hẹn gặp chị để nhận thêm 20 triệu đồng với lý do “ lo chi phí hoàn tất thủ tục giấy tờ việc mua bán”. Chị T giả vờ đồng ý với Hiếu và đến điểm hẹn đã định. Khi Hồ Quang Hiếu nhận thêm 20 triệu đồng từ chị T thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Thân Lai
.
.
.