Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tiết lộ có tỷ phú nước ngoài muốn mang tiền vào SCB

Thứ Tư, 20/03/2024, 17:09

Chiều 20/3, luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

Chiều 20/3, bị cáo Trương Mỹ Lan đã tự bào chữa cho mình.

Trước hết bị cáo Lan “thanh minh” rằng, bị cáo không quanh co chối tội và đổ lỗi cho cấp dưới như đại diện VKS luận tội. Tiếp đến bị cáo Lan cho biết, có tỷ phú nước ngoài muốn mang tiền vào SCB nhưng phải được gặp bà. HĐXX cho biết sẽ tạo điều kiện hết sức nếu có người muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại. HĐXX nhấn mạnh: “Trong cuộc gặp đó, cần điều kiện gì thì luật sư bị cáo có văn bản gửi cho HĐXX, tòa sẽ tạo điều kiện tốt nhất đáp ứng điều kiện đó", chủ tọa phiên tòa nói.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét thu hồi tiền thuê nhà để khắc phục hậu quả -0
Bà Trương Mỹ Lan nghiên cứu hồ sơ để tự bào chữa.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng mong HĐXX xem xét kỹ về các cáo buộc bị cáo, làm rõ mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát và SCB. Bị cáo Lan cho rằng Vạn Thịnh Phát không có người đại diện để làm việc với SCB và “đổ lỗi” cho việc bản thân bị tạm giữ nên kế hoạch tái cơ cấu SCB bị đổ bể… Bị cáo Lan mong HĐXX cho bà được tiếp cận bản thực thu thực chi trong vòng 11 năm qua và bản báo cáo tài chính trước khi bị cáo bị bắt. Bị cáo Lan cho biết, bà đã xem và xác nhận số liệu thu - chi của 9 năm, còn 2 năm chưa xác nhận.

Về số tiền đã nộp vào trong giai đoạn điều tra, truy tố, bà Lan xin chuyển tiền đó sang cho Trương Huệ Vân. Bà Lan cũng xin được giải tỏa kê biên căn nhà 19 Nguyễn Huệ (quận 1, TP Hồ Chí Minh), Hội sở của SCB. Theo bà Lan, căn nhà này bà đang cho SCB thuê, nhưng hơn 1 năm nay SCB không trả tiền, vì vậy đề nghị HĐXX xem xét thu hồi tiền thuê để khắc phục hậu quả trong vụ án.

Trước đó, ngày 19/3, trong phần luận tội, đại diện VKD đã bị cáo Trương Mỹ Lan cũng tự nguyện cam kết dùng các tài sản để khắc phục thiệt hại trong vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX xem xét thu hồi tiền thuê nhà để khắc phục hậu quả -0
Bị cáo Trương Huệ Vân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan công tố, trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu, chi phối Ngân hàng SCB. Sau khi hợp nhất ba ngân hàng bị cáo này đã thâu tóm và nắm 91,5% số cổ phần, là người thực tế có quyền lực chỉ đạo ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã sử dụng SCB là công cụ tài chính để phục vụ cho lợi ích của mình. Bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội, phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn…

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình, chung cho cả 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng
.
.
.