Cảnh giác việc giả danh các cơ quan chức năng gọi điện yêu cầu chuyển tiền

Thứ Năm, 28/07/2022, 06:26

Chiều 27/7, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: Gần đây, xuất hiện tình trạng các đối tượng dùng dịch vụ giả mạo số điện thoại của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hay Tòa án, gọi điện tự xưng cán bộ Công an, Viện Kiểm sát hoặc Tòa án thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản mà chúng cung cấp.

Theo đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra, xử lý và dặn rằng: "Vụ án trong quá trình điều tra nên phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết". Khi người dân lo sợ và chuyển tiền vào tài khoản, thì chúng chuyển tiếp số tiền đó vào nhiều tài khoản khác để chiếm đoạt với số tiền từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Trước các thủ đoạn trên, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân phải hết sức cảnh giác, thận trọng, bình tĩnh, dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại khi có các yêu cầu trên. Đồng thời, yêu cầu những người tự xưng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến Công an địa phương nơi mình cư trú; tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như, bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại, không cung cấp số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào; báo cho người nhà biết và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.

Công TP Hồ Chí Minh khẳng định, khi làm việc với người có liên quan, lực lượng Công an, Viện Kiểm sát hay Tòa án sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập và làm việc trực tiếp tại trụ sở, không làm việc qua mạng hay điện thoại.

N.M
.
.
.