Cần cảnh giác, phát hiện và báo với cơ quan Công an về “nữ quái” lừa tiền ở Quảng Trị

Thứ Sáu, 04/11/2022, 10:38

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhiều chủ cửa tiệm bán hàng ăn, quần áo, thuốc tây bị một đối tượng nữ nói giọng miền Nam sử dụng thủ đoạn dùng tờ tiền 500 đồng mua các loại sản phẩm có giá trị nhỏ, yêu cầu lấy lại tiền thừa để chiếm đoạt tiền của người bán hàng.

Sáng 4/11, một số chủ cửa hàng khi đọc Báo CAND và nhớ ra mình đã bị lừa như hình thức Báo đã phản ánh. Sau khi kiểm tra camera an ninh, các chủ tiệm phát hiện một đối tượng nam nghi là đồng bọn của “nữ quái” kể trên.

Đối tượng này cũng nói giọng miền Nam, đi xe môtô, luôn bịt kín mặt và đội mũ bảo hiểm lúc vào các cửa tiệm giả vờ mua hàng để lừa lọc, chiếm đoạt tiền của người bán hàng. Mỗi khi vào các cửa tiệm, đối tượng cũng sử dụng thủ đoạn dựng xe môtô với đuôi xe xoay ra phía đường để camera an ninh không ghi được biển số.

Phát hiện đồng bọn của “nữ quái” lừa tiền ở Quảng Trị  -0
Đối tượng Nam giới nói giọng miền Nam lừa tiền ở một cửa tiệm bán hàng tạp hóa ở thị xã Quảng Trị. 

Lúc 10h28 ngày 3/11, đối tượng này vào một cửa tiệm bán hàng tạp hóa ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh hỏi mua sing-gum nhưng không có, liền hỏi mua một gói kẹo. Khi nhân viên bán hàng cầm lấy tờ tiền 500 ngàn đồng đối tượng đưa ra và thối lại phần tiền thừa, thì đối tượng này không mua nữa, yêu cầu trả lại tờ tiền và nhanh chóng lên xe chạy đi.

Theo camera an ninh của một cửa tiệm bán hàng tạp hóa ở thị xã Quảng Trị ghi lại, lúc 15h42 ngày 2/11, cũng chính đối tượng này đã vào cửa tiệm, hỏi mua một số sản phẩm có giá trị nhỏ và cũng bằng thủ đoạn hỏi nhiều đến sản phẩm nhằm khiến người bán mất tập trung, không nhớ việc chưa cầm tiền của khách nhưng vẫn thối lại tiền thừa cho đối tượng.

Phát hiện đồng bọn của “nữ quái” lừa tiền ở Quảng Trị  -0
Đối tượng xuất hiện, lừa tiền ở thị trấn Hồ Xá nhưng sau đó sớm "chuồn" đi vì không thực hiện được. 

Như Báo CAND đã phản ánh, khoảng 2 - 3 ngày nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện một phụ nữ nói giọng miền Nam, đi xe môtô nhãn hiệu Sirius màu trắng, thường đến các cửa tiệm bán hàng ăn, quần áo, thuốc tây, sử dụng thủ đoạn dùng tờ tiền 500 đồng mua các loại sản phẩm có giá trị nhỏ, yêu cầu lấy lại tiền thừa để chiếm đoạt tiền của người bán hàng.

Khi sực nhớ ra bị lừa, các chủ cửa tiệm trích xuất camera an ninh xem đi xem lại sự việc nhưng chính họ cũng không hiểu tại sao bị lừa, chiếm đoạt tiền một cách dễ dàng như vậy.

Đáng chú ý, nữ quái này luôn mặc áo khoác màu xanh, trùm kín mặt, hành động chớp nhoáng; khi vào các cửa tiệm bán hàng, đối tượng luôn dựng xe một bên, đuôi xe xoay ra phía đường để camera an ninh không ghi được biển số.

Công an tỉnh Quảng Trị và Công an các đơn vị địa phương trong tỉnh thông báo đến toàn dân, người nào phát hiện đối tượng đang có hành vi, đặc điểm nhận dạng kể trên, báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý.

Thanh Bình
.
.
.