Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí

Thứ Sáu, 09/12/2022, 20:14

Chiều 9/12, Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) công bố những hình ảnh ghi lại tang vật thu giữ tại nơi đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1988, nơi ĐKTT xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; hiện ở xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) dùng để sản xuất pháo nổ, cho thấy quy mô lớn của “công xưởng” phạm pháp này.

Như tin đã đưa, Công an huyện Tiên Lãng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tuấn để điều tra về hành vi sản xuất pháo nổ với số lượng lớn.

Theo đó, vào 19h30 ngày 6/12, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Tiên Lãng đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Anh Tuấn đang có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép tại xưởng cơ khí nơi Tuấn làm việc ở thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng.

Công an đã thu giữ pháo thành phẩm và nguyên vật liệu, dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 30kg, cùng tang vật liên quan khác.

Dưới đây là một số hình ảnh tại nơi sản xuất pháo của Nguyễn Anh Tuấn:

Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí -0
Nguyên liệu để Nguyễn Anh Tuấn điều chế thuốc pháo.
Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí -0
Các loại keo được đối tượng sử dụng sản xuất pháo nổ.
Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí -0
Máy cắt và các dụng cụ được đối tượng đầu tư để sản xuất pháo.
Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí -0
Nhiều quả pháo nổ có khối lượng lớn đã được sản xuất hoàn thiện.
Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí -0
Giấy mầu được đối tượng chuẩn bị để làm vỏ pháo.
Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí -0
Số lượng lớn pháo nổ thành phẩm bị thu giữ.
Cận cảnh “công xưởng” chế tạo pháo nổ của thợ cơ khí -0
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và tang vật bị thu giữ.

Văn Minh
.
.
.