Bồi thường toàn bộ thiệt hại, cựu Giám đốc và kế toán được hưởng án treo

Thứ Ba, 23/05/2023, 16:44

Không chỉ khai nhận hành vi phạm tội, mà còn bồi thường cho nhà nước toàn bộ số tiền thiệt hại đã gây ra nên cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Yên cùng nữ kế toán đều được hưởng án treo.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 23/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 2 năm tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bị cáo Phạm Tấn Ngoạn (SN 1967, trú ở 135 Lý Thường Kiệt, phường 7, TP Tuy Hòa), cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Hướng nghiệp (GDNN-HN) tỉnh Phú Yên.

Bồi thường toàn bộ thiệt hại, nguyên Giám đốc và nữ kế toán đều được hưởng án treo -0
Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Cùng tội danh này, bị cáo Phạm Thị Mỹ Hòa (SN 1973, trú ở 7/12 Ngô Quyền, phường 5, TP Tuy Hòa), cựu kế toán Trung tâm GDNN-HN tỉnh Phú Yên bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, Trung tâm GDNN-HN tỉnh Phú Yên được thành lập từ giữa tháng 6/2004, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên. Trung tâm này hoạt động tư vấn hướng nghiệp nghề cho học sinh, đào tạo nghề do cấp có thẩm quyền cho phép. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu để tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên và một phần được ngân sách nhà nước cấp.

Bồi thường toàn bộ thiệt hại, nguyên Giám đốc và nữ kế toán đều được hưởng án treo -0
Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hữu Toàn.

Với chức trách được giao, trong hai năm (2019-2020), ông Phạm Tấn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm GDNN-HN tỉnh Phú Yên và nữ kế toán Phạm Thị Mỹ Hòa đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, giả mạo chứng từ kế toán, thanh toán tiền cho 86 giáo viên thỉnh giảng, 20 giáo viên cơ hữu đào tạo nghề lái xe ô tô và chi sửa chữa 12 xe ô tô không đúng quy định, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 892 triệu đồng.

Sau khi bị khởi tố điều tra, ông Ngoạn và bà Hòa không chỉ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội mà đã bồi thường toàn bộ số tiền đã gây thất thoát, nên được Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách đối với bị cáo Phạm Tấn Ngoạn là 4 năm, bị cáo Phạm Thị Mỹ Hòa là 3 năm.

Hữu Toàn
.
.
.