"Bộ sậu" Thuduc House và các đồng phạm lãnh án

Thứ Sáu, 30/06/2023, 20:24

Chiều 30/6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

Với trách nhiệm của mình nhưng các bị cáo là cán bộ thuế thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, đứng đầu là bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House  trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, gây thất thoát 331 tỷ đồng của Nhà nước.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
HĐXX đang tuyên án.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 4 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh trên, các bị nguyên là cán bộ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; ngoại trừ 3 bị cáo Đào Thị Nga (Chi cục thuế quân 1) 4 năm tù, Nguyễn Phương Nam (Chi cục thuế quận 3) 12 năm tù và Ngô Huỳnh Lũy (Chi cục thuế quận 5) 4 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo thuộc ngành Hải quan TP Hồ Chí Minh (7 bị cáo) bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Đối với nhóm Công ty Thuduc House, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Thuduc House) bị tuyên phạt 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (nguyên Phó tổng giám đốc Thuduc House) 7 năm tù, Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) 15 năm tù  về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”…

Các bị cáo thuộc nhóm nhân viên, những người giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu, cầm đầu) về các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả như Mạc Văn Nguyện bị tuyên phạt 30 năm tù, Trần Hoàng Thiên 28 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù giam.

Ngoài ra, một số bị cáo bị tuyên phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nhưng không bị tuyên án tù.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa chiều 30/6.

Về trách nhiệm dân sự, bản án tuyên buộc Thuduc House trả cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh 365 tỷ đồng. Buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng. Buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.

HĐXX xét thấy số tiền hoàn thuế trên, các bị cáo đã chuyển cho Trịnh Tiến Dũng sử dụng cho mục đích cá nhân, hiện Dũng đang bị truy nã nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi hoàn số tiền hoàn thuế này trả cho các Thuduc House Công ty Sài gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Về nội dung vụ án, bản án nêu rằng, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), là chủ mưu cầm đầu, thực hiện các hành vi phạm tội. Thủ đoạn phạm tội của Dũng rất tinh vi, có tổ chức, lôi kéo nhiều người. 

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ để Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do ông Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do ông Dũng điều hành.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chiếm đoạt 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền thuế, Dũng và đồng phạm còn vận chuyển trái phép hơn 1.700 tỷ đồng qua biên giới, buôn lậu 39 lô hàng...

Do Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hành vi phạm tội của bị can thành vụ án khác, khi bắt được sẽ xử lý.

Bùi Thanh - Hồng Phan
.
.
.