Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội

Chủ Nhật, 30/04/2023, 18:48

Ngày 30/4, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.T.T (trú tại quận Kiến An), về hành vi bình luận, đăng bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Phòng  An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản facebook có hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng. Trong đó có nhiều nội dung xấu, ảnh hướng đến uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

 Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản nêu trên là ông N.T.T, đã tiến hành triệu tập, đấu tranh.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên tài khoản cá nhân mạng xã hội -0
Ông N.T.T (trái) làm việc với cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, ông N.T.T đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, theo đó do đọc, xem được tại các bài viết, video được chia sẻ trên các trang mạng Facebook, Youtube… nhưng không kiểm chứng, ông N.T.T đã đăng tải lại kèm theo bình luận trên trang cá nhân của mình.

Ông N.T.T đã nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, xin tự nguyện xóa các bài viết, bình luận vi phạm và cam kết không tái phạm, đồng thời chấp hành xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ.

Văn Minh
.
.
.