Bị cáo Lê Tấn Hùng rơi nước mắt khi giãi bày trước toà

Thứ Hai, 13/12/2021, 18:46

Thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật, cựu Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa giấy tờ, từ đó lấy tiền nhà nước ra sử dụng...

Chiều 13/12, phiên tòa xét xử cựu Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến (SN 1965), Lê Tấn Hùng (SN 1963, cựu Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – SAGRI) cùng 17 đồng phạm về tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; tham ô tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và che giấu tội phạm tiếp tục tiến hành tranh tụng.

Ông Lê Tấn Hùng và những giọt nước mắt -0
Bị cáo Lê Tần Hùng tại tòa.

Tự bào chữa, bị cáo Lê Tấn Hùng khóc, giải thích, bị cáo gây ra hành vi phạm pháp do thiếu hiểu biết pháp luật. Bị cáo thừa nhận chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa giấy tờ, từ đó lấy tiền nhà nước ra sử dụng. “Tôi xin cam đoan, cả cuộc đời tôi không thể vì hành vi này mà đánh đổi. Sự việc ảnh hưởng tới gia đình tôi... Tôi mong HĐXX, VKS xem xét...”, ông Hùng xúc động trình bày.

Ông Lê Tấn Hùng và những giọt nước mắt -0
Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và đồng phạm.

Theo bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, ký thay Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là thực hiện theo nguyên tắc, quy chế làm việc. Đối với những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thì Phó chủ tịch không cần báo cáo; có thể tự ký, xử lý và tự chịu trách nhiệm…

Ông Lê Tấn Hùng và những giọt nước mắt -0
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 13/12.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đã kết luận diễn biến phiên tòa cùng hồ sơ vụ án đủ căn cứ xác định giai đoạn giữ chức Tổng giám đốc SAGRI, bị cáo Lê Tấn Hùng biết việc chuyển nhượng dự án nhà ở khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) chỉ xây dựng 80% công trình kỹ thuật hạ tầng, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, chưa đủ điều kiện pháp lý. Dù vậy, bị cáo vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị UBND TP chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ dự án sang Tổng công ty Phong Phú. Sai phạm do bị cáo Lê Tấn Hùng cùng đồng phạm gây ra khiến nhà nước thiệt hại hơn 672 tỷ đồng.

Bùi Thanh
.
.
.