Bắt thêm một đối tượng vụ “lâm tặc hất gỗ xuống đường khiến cán bộ Công an bị thương"

Thứ Sáu, 01/12/2023, 15:37

Chiều 1/12, Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Quang Huy (SN 2005 trú thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên) để điều tra về tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Huy là đối tượng đã được Đặng Mộng Chẩn (SN 1983 - trú cùng thôn) thuê đến xã Đất Bằng, huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai để bốc gỗ lậu kiêm nhiệm vụ cảnh giới trên đường vận chuyển và cản đường khi bị cơ quan chức năng phát hiện trong vụ “lâm tặc” đẩy gỗ lậu xuống đường làm một cán bộ Công an bị thương.  

Bắt thêm một đối tượng vụ “lâm tặc hất gỗ xuống đường khiến cán bộ Công an bị thương
Đối tượng Huỳnh Quang Huy.

Trước đó vào tối 21/8/2022, khi bị lực lượng chức năng phát hiện đang vận chuyển gỗ lậu, Chẩn và Luân đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn. Trong quá trình bỏ trốn, các đối tượng còn lăn gỗ lậu xuống đường khiến một cán bộ Công an bị thương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức lực lượng ráo riết truy lùng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã xác định đối tượng gây án.

Ngày 4-5/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Mộng Chẩn và Lê Minh Luân để điều tra về tội danh “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý gây thương tích”.

Theo Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, việc Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Huỳnh Quang Huy là mắt xích quan trọng trong quá trình điều tra, xử lý vụ án.

Nguyên Khang
.
.
.