Bắt nhóm giết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu

Thứ Tư, 28/02/2024, 11:22

Trong lúc “chén chú chén anh” giữa nhóm Khải và ông D. nảy sinh mâu thuẫn. Đối tượng Khải đã dùng hung khí đâm ông D. tử vong rồi cả nhóm lẩn trốn…

Ngày 28/2, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã trao thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng tặng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An và 5 triệu đồng tặng Công an huyện Bến Lức vì có thành tích khám phá nhanh vụ án giết người.

Bắt nhóm giết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu -0
Các đối tượng trong vụ án.

Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức cho biết,  khoảng 23h ngày 25/2, Công an huyện tiếp nhận thông tin tại địa bàn KP8, thị trấn Bến Lức xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông P.C.D. (SN 1982) bị thương nặng do hung khí gây ra nằm gục tại một con hẻm. Ông D. được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bắt nhóm giết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu -0
Hung khí gây án.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức thu thập được một số thông tin, trước khi vụ án xảy ra, ông D. có nhậu cùng với một nhóm người sau đó xảy ra mâu thuẫn.

Bắt nhóm giết người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu -0
Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bến Lức được khen thưởng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ công tác đã nhận dạng được 4 đối tượng liên quan gồm: Lưu Phi Khải (SN 1990, ngụ Bến Lức), Trần Văn Bằng, Nguyễn Tấn Phát và Trịnh Hoài Phong. Trong 4 đối tượng Khải là đối tượng trực tiếp gây án.

Sau 48 giờ truy xét, các tổ công tác đã bắt giữ 4 đối tượng khi lẩn trốn ở các huyện trong tỉnh. Riêng nạn nhân D., được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 5h ngày 26/2 đã tử vong.

Anh Thư
.
.
.