Bắt hai đối tượng “chôm” túi xách của du khách nước ngoài ở bãi biển Nha Trang

Thứ Sáu, 23/06/2023, 13:01

Ngoài vụ trộm túi xách của du khách nước ngoài đã được truy xét làm rõ, hai đối tượng bị bắt giữ còn khai nhận trước đó đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác của du khách ở bãi biển Nha Trang.

Trao đổi với PV Báo CAND trưa 23/6, Thượng tá Trình Minh Hòa – Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, cơ quan này đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tam giữ hình sự để lập thủ tục khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội danh “Trộm cắp tài sản” đối với Phan Ngọc Tâm (SN 1986, trú ở xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang).

Liên quan vụ án này còn có Nguyễn Thị Thu (SN 1992, trú ở phường Phương Sơn, TP Nha Trang) được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Bắt hai đối tượng chôm túi xách của du khách nước ngoài ở bài biển Nha Trang -0
Phan Ngọc Tâm và Nguyễn Thị Thu sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Văn Nhất.

Trước đó vào cuối buổi chiều 20/6, một nhóm du khách nước ngoài rủ nhau tắm biển Nha Trang, để lại túi xách phía bậc thềm ở Quảng trường 2 tháng 4 thuộc địa bàn phường Lộc Thọ. Một lát sau nhóm du khách này phát hiện một túi xách nữ đã bị trộm cắp. Bên trong chiếc túi có 2 ĐTDĐ Iphone 13, Iphone 12 và hơn 270.000 đồng tiền Việt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét ráo riết hành tung kẻ trộm, đến sáng 22/6 đã xác định nghi can là Phan Ngọc Tâm và Nguyễn Thị Thu nên tiến hành truy tìm để đấu tranh. Theo khai nhận của hai đối tượng, Tâm ngồi trên xe máy dừng bên đường Trần Phú để quan sát, hỗ trợ cho Thu lén lút lấy túi xách có số tài sản nêu trên. Sau đó Tâm và Thu đã bán 2 ĐTDĐ được 8 triệu đồng để chia nhau tiêu xài.

Ngoài vụ trộm nêu trên, hai đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác của du khách ở bãi biển Nha Trang, nên cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.
.