Bắt 2 nhóm cướp giật có nhiều tiền án

Thứ Ba, 23/11/2021, 07:58

Ngày 22/11, qua một thời gian dài theo dõi, truy tìm dấu vết và thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã triệt phá 2 nhóm cướp giật chuyên hoạt động trên địa bàn trung tâm thành phố.

Năm đối tượng gồm Cao Nguyên (SN 1997, ngụ Bình Chánh), Chế Minh Nhựt (SN 1994, ngụ  quận 10), Vũ Châu Quốc Bảo (SN 1996, ngụ quận 3), Phạm Thành Nghĩa (SN 1996, ngụ quận 3) và Nguyễn Thanh Duy (SN 1994, ngụ Gò Vấp) đều mang trong mình tiền án về tội “cướp giật tài sản”. Khi nới lỏng giãn cách, các đối tượng tụ lại bàn với nhau kế hoạch đi cướp giật kiếm tiền. Chỉ trong thời gian ngắn chúng đã gây ra nhiều vụ.

Bắt 2 nhóm cướp giật có nhiều tiền án -0
Các đối tượng trong 2 nhóm cướp giật bị Công an quận 1 bắt giữ.

Chiều 18/11, Nguyên (có 3 tiền án) rảo quanh các tuyến đường, đến trước Bệnh viện Răng Hàm Mặt (đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang), phát hiện anh N.K.N.C (SN 1985, ngụ quận 7) đang sử dụng điện thoại Iphone 12 Pro nên tiếp cận giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy. Đến đường Nguyễn Thanh Giảng (phường 13, quận 10) thì bị tổ trinh sát khống chế.

Chưa biết đồng bọn bị “rớt nài”, trưa 19/11, Nhựt và Bảo mặc đồng phục Grab dạo quanh các tuyến đường trung tâm. Đến giao lộ Đồng Khởi - Công Trường Lam Sơn, phát hiện chị P.T.H (SN 1996, ngụ quận 1) đứng trên vỉa hè sử dụng ĐTDĐ Iphone 12 Pro Max, 2 đối tượng áp sát giật rồi tăng ga bỏ chạy. Từ trình báo của nạn nhân, ngày 20/11, Công an quận 1 đã bắt được cả hai. Về Nghĩa và Duy đã tham gia với nhóm của Nguyên trong các vụ trước đó nhưng đã rời khởi địa phương trước khi 3 đồng bọn tiếp tục gây án.

Hai đối tượng khác là  Nguyễn Trần Anh Tùng (SN 2005), Phan Nguyễn Thành Long (SN 2006, cùng ngụ quận 4) cũng gây ra các vụ cướp giật tại khu vực trung tâm thành phố gây hoang mang cho người dân.

Chiều 12/11, cả hai rủ nhau từ quận 7 qua quận 1 tìm “con mồi”. Đến giao lộ Lý Tự Trọng - Thái Văn Lung (phường Bến Nghé), phát hiện anh N.A.L (SN 1988, quê Bình Dương) ngồi trên vỉa hè sử dụng chiếc Iphone 13 Pro Max nên chúng áp sát giật, đem bán được 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Qua truy xét, Công an quận 1 đã bắt được 2 đối tượng.

M.Đức
.
.
.