Bắt 1 trong 2 đối tượng đem 4 ô tô của cư dân chung cư Screc Tower đi cầm

Thứ Năm, 08/12/2022, 16:26

Do thiếu nợ, Thành hỏi Cẩm mượn tiền. Cẩm bàn với Thành đem 4 ô tô của cư dân trong chung cư đi cầm cố lấy 400 triệu sau đó chia nhau rồi bỏ trốn…

Ngày 8/12, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ Võ Chí Thành (SN 1993, quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt 1 trong 2 đối tượng đem 4 ô tô của cư dân đi cầm 400 triệu để trả nợ -0
Thành tại cơ quan điều tra.

Thành là đối tượng cùng Phạm Hồng Cẩm-  cựu đội trưởng đội bảo vệ chung cư Screc Tower (đường Trường Sa, phường 12, quận 3) mang 4 xe ô tô của cư dân đi cầm 400 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Công an quận 3 đang tổ chức truy xét đối tượng Cẩm.

Theo lời khai ban đầu, Thành là bảo vệ thuộc biên chế Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp An ninh 24h được điều động xuống chung cư Screc Tower dưới sự quản lý của Cẩm.Công việc của Thành là sắp xếp xe tại bãi xe chung cư Screc Tower.

Ngày 20/11, do cần tiền trả nợ Thành đã hỏi mượn Cẩm. Cẩm cũng đang kẹt tiền nên bàn với Thành đem các ô tô khách gởi tại chung cư đem đi cầm lấy tiền chia nhau tiêu xài, Thành đồng ý.

Hai đối tượng lần lượt đem 4 xe ô tô của cư dân trong chung cư xuống Bình Dương cầm được tổng cộng 400 triệu đồng rồi chia nhau sau đó cả 2 bỏ trốn. Từ trình báo của cư dân chung cư, Công an quận 3 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh điều tra và thu hồi 4 xe ô tô mà 2 đối tượng này đem cầm cố, tổ chức truy xét và bắt được Thành.

Anh Thư
.
.
.