Y án 4 năm với gã anh rể nhiều lần quan hệ với em vợ

Thứ Sáu, 11/10/2019, 15:12
Trong thời gian chung sống, Thuận và em vợ phát sinh tình cảm và cả hai nhiều lần đi quá giới hạn với nhau. 

Ngày 11-10, TAND TP Cần Thơ tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thuận (SN 1994, ngụ quận Cái Răng) về tội giao cấu với trẻ em.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 7-2002, Thuận và T.T.N.Tr. (sinh ngày 25-7-1997) có quan hệ tình cảm. Sau đó, Thuận và Tr. nhiều lần đi quá giới hạn, khiến cô gái mang thai.

Thuận tại phiên tòa.

Gia đình tổ chức đám cưới nhưng cả hai không đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi. Năm 2013, Tr. sinh con. Thời gian này, Thuận dọn về sống cùng gia đình bên vợ tại phòng trọ ở quận Cái Răng. 

Trong quá trình chung sống, năm 2015, Thuận và T.T.B.T. (sinh ngày 22-2-2002, em gái của Tr.) nảy sinh tình cảm. Cả hai đã 3 lần đi quá giới hạn. Thuận bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì em vợ chưa đủ 16 tuổi. 

Tháng 7-2019, TAND quận Cái Răng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo 4 năm tù. 

Như Anh
.
.
.