Tòa phúc thẩm y án vụ Đồng Tâm

Thứ Ba, 09/03/2021, 19:16
Sau hai ngày xem xét đơn kháng cáo của 6 bị cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), tối 9/3, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với 6 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án này.

Trước đó, khi nói lời sau cùng, các bị cáo đều nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Các bị cáo gửi lời xin lỗi đại diện gia đình ba đồng chí liệt sĩ Công an (đại diện bị hại trong vụ án) có mặt ở phiên toà và mong muốn HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình. 

Có 6 bị cáo kháng cáo gồm: Lê Đình Công (SN 1964, con ông Lê Đình Kình), Lê Đình Chức (SN 1980, con ông Lê Đình Kình), Lê Đình Doanh (SN 1988, cháu nội ông Lê Đình Kình), Bùi Thị Nối (SN 1958, con nuôi ông Lê Đình Kình), Bùi Viết Hiểu (SN 1943, cựu Chủ nhiệm Hợp tác xã Đồng Tâm) và Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980) đều trú tại xã Đồng Tâm. Bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Công và bị cáo Chức tử hình; bị cáo chung thân; bị cáo Hiểu 16 năm tù và bị cáo Tiến 13 năm tù cùng về tội giết người. 

Bị cáo Lê Đình Chức...
và bị cáo Lê Đình Công bị tuyên y án tử hình.

Riêng bị cáo Nối bị tuyên phạt 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Trong đơn kháng cáo, 5 bị cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Nối đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ nội dung liên quan đến mình.

 

Các bị cáo khác cũng bị Toà phúc thẩm tuyên y án.

 Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của 6 bị cáo, giữ nguyên bản án của Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với 6 bị cáo.

Nguyễn Hưng
.
.
.