Xử vụ công chứng viên câu kết với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng

Thứ Năm, 25/04/2013, 16:13
Với thủ đoạn giả chữ ký của chủ sở hữu để chuyển dịch bất hợp pháp tài sản sang tên người khác, sau đó dùng tài sản này để thế chấp vay tiền của ngân hàng thông qua 6 hợp đồng tín dụng, từ tháng 10/2007 đến 7/2009, Phượng đã chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Bình Tây số tiền 4,05 tỷ đồng.

Sau hai ngày xét xử (từ 23/4), TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Dương Ngọc Phượng (35 tuổi, ngụ Bình Dương) 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phan Thanh Vân (nguyên công chứng viên phòng công chứng số 2, TP Hồ Chí Minh) 7 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Hoàng Anh Tú 6 năm tù và Lê Tấn Phú (cùng là cán bộ tín dụng và tổ trưởng kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Bình Tây, TP Hồ Chí Minh) 5 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo (ngồi hàng đầu) trong giờ nghị án.

Theo cáo trạng, với thủ đoạn giả chữ ký của chủ sở hữu để chuyển dịch bất hợp pháp tài sản sang tên người khác, sau đó dùng tài sản này để thế chấp vay tiền của ngân hàng thông qua 6 hợp đồng tín dụng, từ tháng 10/2007 đến 7/2009, Phượng đã chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Bình Tây số tiền 4,05 tỷ đồng

A.Huy
.
.
.