Xử sơ thẩm vụ trộm than lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Ba, 20/09/2011, 18:06
Sáng 19/9, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa thẩm về hình sự xét xử 39 bị cáo trong vụ án bảo vệ Công ty TNHH MTV Than Mạo Khê tiếp tay cho nhiều đối tượng xấu vào khai thác than trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần - 2010.

Trong vụ án này, cả 5 thành viên Ban Giám đốc Công ty Than Mạo Khê đều phải hầu tòa và 39 bị cáo bị truy tố với 3 nhóm tội danh. Trong đó, 7 cán bộ Công ty Than Mạo Khê bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Viết Ngự (53 tuổi), nguyên Giám đốc và 4 Phó Giám đốc là Trần Văn Thiện (48 tuổi), Uông Hồng Hải (48 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (32 tuổi), Phạm Văn Khôi (41 tuổi) cùng Lê Khắc Hùng (54 tuổi), Trưởng phòng Bảo vệ, Phạm Duy Nghĩa (41 tuổi), Phó trưởng Phòng Bảo vệ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Riêng bị cáo Lê Khắc Hùng còn bị truy tố tội "Nhận hối lộ". Nhóm tội danh "Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" gồm 24 bị cáo. Nhóm tội danh "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" gồm 8 bị cáo.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 19/9 đến 23/9

Văn Đức
.
.
.