Xử phạt, tước bằng lái tài xế cản trở xe cứu thương

Thứ Năm, 07/05/2020, 11:47
Sau khi xác minh clip trên mạng về việc ôtô 7 chỗ gây cản trở xe cứu thương trên quốc lộ 30, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã mời tài xế lên làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 4 triệu đồng, tước giấy phép 2 tháng.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Tấn Đạt ngụ tỉnh Tiền Giang số tiền 4 triệu đồng về hành vi gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Tài xế đã chấp hành việc đóng phạt và bị tước giấy phép lái xe trong thời gian hai tháng.

Lê Tấn Đạt chủ ôtô chạy dịch vụ và trực tiếp điều khiển xe 7 chỗ mang biển số 63A-131.78. Ngày 28/4, tài xế này chở khách từ Tiền giang đến Đồng Tháp. Khi đến đoạn đường đang thi công sửa chữa ở xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tài xế Đạt không chịu nhường đường và gây cản trở hai xe cứu thương đang chở bệnh nhân cấp cứu.

Xe 7 chỗ không chịu nhường đường, gây cản trở hai xe cứu thương.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, nơi xảy ra sự việc là đoạn đường đang sửa chữa nên các phương tiện chỉ lưu thông một phần đường bên phải. Lúc này, trên quốc lộ có hai ôtô cứu thương biển số An Giang đang chở bệnh nhân đi TP Hồ Chí Minh. 

Tại đoạn đường đang sửa chữa, các phương tiện đều nhường đường cho xe cứu thương nhưng ôtô do tài xế Đạt điều khiển không nhường đường. Tài xế tiếp tục di chuyển dẫn đến gây cản trở, khiến hai xe cứu thương phải dừng lại.

Sự việc được người dân quay lại clip và đăng trên mạng xã hội. Nhiều người xem clip, bức xúc với việc tài xế ôtô 7 chỗ cố tình lưu thông qua đoạn đường đang sửa chữa và không chịu nhường đường cho hai xe cứu thương.

Văn Vĩnh
.
.
.