Xử lý vụ trồng cây anh túc trái phép tại vườn nhà

Thứ Ba, 26/03/2013, 23:18
Ngày 25/3, Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương bắt quả tang tại nhà Bùi Đình Huyền, 52 tuổi, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, trồng cây anh túc trái phép.

Cũng trong ngày 25/3, Công an huyện Kinh Môn bắt quả tang 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Điều, 47 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thứ; Vũ Văn Giằng, 32 tuổi, ở xã Minh Hòa, cùng huyện Kinh Môn; Mạc Văn Huy, 36 tuổi, ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành; Phạm Văn Nam, 36 tuổi và Hoàng Văn Luân, 43 tuổi, cùng ở huyện An Dương, TP Hải phòng, đang sử dụng trái phép chất ma túy dạng nước tại nhà Nguyễn Văn Điều, ở huyện Kinh Môn. Thu tại chỗ 2 viên ma túy tổng hợp màu hồng, 2 túi đựng chất lỏng màu trắng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Công an huyện tạm giữ 2 đối tượng để xử lý.

Cùng ngày, Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương bắt quả tang tại nhà Bùi Đình Huyền, 52 tuổi, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, trồng cây anh túc trái phép. Thu giữ tại vườn nhà Huyền 92 cây anh túc (đã ra hoa và quả). Cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý theo quy định

Đoàn Quang
.
.
.