Xử lý các đối tượng lắp đặt máy đánh bạc trái phép

Thứ Ba, 02/02/2016, 19:44
Ngày 2- 2, Công an huyện Chi Lăng cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng Nguyễn Văn Kiên (27 tuổi, trú tại xã An Bình, huyện Văn Liên, tỉnh Yên bái), Nguyễn văn Cường (27 tuổi, trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Dương Văn Định (28 tuổi, trú tại Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội) về hành vi phạm pháp.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện đã phát hiện một nhóm đối tượng ngoại tỉnh có lắp đặt các máy điện tử đánh bạc trái phép tại một số xã trên địa bàn huyện đã tổ chức đấu tranh ngăn chặn. 

Qua đó đã bắt quả tang các đối tượng Kiên, Cường và Định đang điều khiển xe ô tô chở máy đánh bạc đi lắp đặt tại xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng.

Tang vật thu giữ gồm 1 máy điện tử xèng, tiếp tục điều tra mở rộng đã thu giữ thêm 5 máy khác. Các đối tượng khai nhận đã thường xuyên đi lắp đặt máy đánh bạc trái phép tại nhiều tỉnh thành khác nhau để thu lợi bất chính.

Nguyễn Thái - Hoàng Anh
.
.
.