Xử lý 22 “cò khách” chùa Hương

Thứ Hai, 13/02/2012, 12:36
Bên cạnh việc xử lý số thanh niên đi xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa 22 đối tượng "cò" ở lễ hội chùa Hương về trụ sở Công an để lập biên bản, ký cam kết không vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất an ninh trật tự.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho du khách tới lễ hội chùa Hương, không chỉ trong khu vực chùa Hương mà dọc các tuyến đường dẫn tới di tích, từ ngày 10 đến ngày 12/2, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an sở tại triển khai lực lượng chốt chặn từ 4h sáng hằng ngày.

Các lực lượng giữ gìn trật tự an ninh trên một số tuyến đường từ ngã tư Nguyễn Trãi đến ngã ba Ba La - quận Hà Đông; tuyến đường Nguyễn Trãi - Quang Trung - quốc lộ 21B. Mọi năm, đây là thời điểm các đối tượng dùng xe máy đuổi theo khách đi lễ hội để "cò" đi đò và các dịch vụ khác tại chùa Hương nhằm "chặt chém" du khách.

Nắm bắt được thực trạng này, bên cạnh việc xử lý số thanh niên đi xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa 22 đối tượng "cò" về trụ sở Công an để lập biên bản, ký cam kết không vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất an ninh trật tự.

Lễ hội chùa Hương là lễ hội dài nhất trong năm, vì vậy để đảm bảo an toàn cho du khách tới chùa, kế hoạch này sẽ được triển khai tới hết mùa lễ hội

Đào Minh Khoa
.
.
.