Xóa tên Lê Công Định khỏi Đoàn luật sư

Thứ Ba, 23/06/2009, 09:14
Chiều 22/6, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM đã họp xem xét tư cách của luật sư Lê Công Định - người vừa bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật.

Kết thúc buổi họp, Ban chủ nhiệm thống nhất ra quyết định xử lý sai phạm của ông Định bằng hình thức kỷ luật cao nhất: xoá tên khỏi đoàn luật sư TP HCM. Lý do đưa ra là luật sư Định đã có hành vi vi phạm pháp luật, bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố và bắt tạm giam, vi phạm điểm g, khoản 1, điều 9 Luật Luật sư; điều 1 và điều 2 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

LS Lê Công Định khi bị bắt.

Đây là động thái mới nhất của Đoàn luật sư TP HCM kể từ khi ông Định bị bắt giam.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2005, luật sư Định đã móc nối với các tổ chức lưu vong tại nước ngoài hoạt động nhằm lật đổ chế độ Cộng sản tại Việt Nam. Trong đó, ông Định giữ vai trò tham mưu góp ý xây dựng cương lĩnh của tổ chức "Tập hợp thanh niên dân chủ", một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ và Châu Âu. Ngoài ra, luật sư này còn soạn thảo “Tân Hiến pháp” cho Việt Nam khi dự kiến chế độ Cộng sản sẽ bị lật đổ vào năm 2010

Theo Vũ Mai (VnExpress)
.
.
.