Xóa các sới bạc trong ngày Tết

Chủ Nhật, 10/02/2019, 10:50
Khoảng 1h ngày 8-2 (tức ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xoá sới bạc, bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa tại nhà bà Nguyễn Thị Chung, 62 tuổi, ở xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá...

Lực lượng Công an đã thu giữ hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Theo điều tra ban đầu, cầm đầu sới bạc này là Cao Đình Bình, 38 tuổi (con trai bà Chung). Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, Bình đã đứng ra tổ chức cho các con bạc trên địa bàn huyện Hoằng Hoá đến nhà đánh bạc.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

* Chiều 6-2, tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại nhà ông Nguyễn Văn Được (59 tuổi, ngụ tại địa phương). Các đối tượng có độ tuổi từ 26 đến 59, cùng ngụ ở địa phương. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bộ bài Tây 52 lá, hơn 40 triệu đồng tiền mặt. 

Các đối tượng khai nhận tổ chức chơi bài Tây, kiểu binh Ấn Độ 6 lá ăn thua bằng tiền mỗi ván từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng do Bùi Thị Mỹ Hạnh (29 tuổi) làm cái. Ông Được là người cung cấp bài và hưởng tiền xâu từ các đối tượng chơi thắng.

* Chiều 7-2, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, tại phường Tân Hòa, hàng chục trinh sát Công an Biên Hòa đã ập vào bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, phát hiện trên 20 đối tượng đang sát phạt. 

Hầu hết đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng đã bị Công an khống chế. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 bộ đồ xóc đĩa và trên 1 tỉ đồng tiền mặt (trong đó có 270 triệu đồng trên chiếu bạc), gần 20 xe máy của các đối tượng. Các con bạc sau đó đã được đưa về Công an Biên Hòa để lấy lời khai, điều tra, làm rõ.   

Thái Thanh - Đạt Nhân - Bảo Sơn
.
.
.