Hải Phòng:

Xoá băng tội phạm chuyên cướp xe máy liên tỉnh

Thứ Sáu, 26/11/2004, 09:20

Các vụ trộm cắp xe máy hầu hết xảy ra vào buổi trưa, buổi tối và ở nhiều địa phương khác nhau như các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão (Hải Phòng); Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Thái Thụy (Thái Bình) và Ninh Giang, Tứ Kỳ (Hải Dương).

Xác định các đối tượng gây án là băng nhóm tội phạm nguy hiểm, gồm nhiều đối tượng, hoạt động trên địa bàn rộng từ Hải Phòng - Hải Dương - Thái Bình với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, Công an huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đã tập trung các trinh sát hình sự, điều tra viên giỏi có nhiều kinh nghiệm trực tiếp chỉ huy các mũi công tác khẩn trương phá án.

Vụ án hé mở từ việc một thanh niên bị tạm giữ chiếc xe máy BKS 16H7-0519 tại bến phà Khuể (Tiên Lãng) tối 21/4. Lợi dụng trời tối, người đông, tên này đã bỏ của chạy lấy người. Qua xác minh, Công an huyện Vĩnh Bảo được biết chiếc xe trên là của anh Hà Trọng Tiến, giáo viên Trường THCS Tiền Phong (cùng huyện) bị mất tối 20/4.

Điều tra truy xét nóng, các trinh sát xác định đối tượng bỏ xe chạy trốn chính là Đoàn Văn Hòa (19 tuổi) ở xã Đồng Minh. Hòa đã trốn chạy khỏi nơi cư trú. Công an huyện Vĩnh Bảo lập tức chỉ đạo các tổ công tác triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công an các huyện giáp ranh thuộc thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thái Bình, Hải Dương tổng rà soát các đối tượng nghi vấn. Từ đó, họ đã phát hiện nhiều đối tượng khả nghi như Nguyễn Văn Sơn, ở xã Vĩnh Phong, Lã Viết Trường, ở xã Thanh Lương, Nguyễn Văn Phan, Nguyễn Tuấn Anh ở xã Đồng Minh; Nguyễn Văn Kiên, ở thị trấn Vĩnh Bảo. Những đối tượng này chuyên hành nghề tiêu thụ xe gian bằng cách đục, tẩy số khung, số máy rồi đem đi tiêu thụ.

Sau một thời gian điều tra tích cực khẩn trương, 15h ngày 30/7, Công an Vĩnh Bảo lập kế hoạch bắt quả tang Đoàn Văn Thành (30 tuổi), ở thị trấn Minh Đức, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đang trên đường tiêu thụ chiếc xe máy BKS 16H2- 8231. Đó là xe của ông Tạ, quê Thái Thụy, Thái Bình, vừa bị mất. Hai ngày sau, một tổ công tác khác thu tiếp chiếc xe 16K1- 1238 của ông Nguyễn Văn Mẫn do Vũ Văn Duy, ở xã Tân Hưng đã thay đổi hình dáng, số máy, số khung. Liên tiếp những ngày sau, nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây trộm, cướp, tiêu thụ xe máy trên đã được làm rõ và bóc gỡ.

Đặc biệt, ngày 8/10, Công an Vĩnh Bảo được sự giúp đỡ của Công an huyện Tiên Lãng đã bắt được Nguyễn Hồng Sơn - tên chủ mưu cùng với Đoàn Văn Hòa tổ chức hàng chục vụ trộm, cướp xe máy tại Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Hồng Sơn cùng các đối tượng bị bắt giữ đã phải khai tiếp 11 tên trong băng nhóm.

Cho tới thời điểm này, Công an huyện Vĩnh Bảo đã bắt 8 đối tượng, thu hồi 14 xe tang vật cùng rất nhiều phương tiện gây án. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đang ra lệnh truy nã các đối tượng lẩn trốn và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

Sỹ Nhiếp
.
.
.