Xét xử nhóm côn đồ chém người gây thương tích nặng ở Hà Nội

Thứ Bảy, 29/05/2010, 11:12
Ngày 28/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ dùng hung khí đòi nợ thuê, gây thương tích nặng cho người dân ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các bị cáo: Phan Văn Thường, trú tại huyện An Lão (Hải Phòng); Nguyễn Duy Đức, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội); Ngô Văn Long, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, từ năm 2002-2006, Phan Thúy Ngân, ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình (Hà Nội) và anh Trần Quang Khánh, ở phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kinh doanh chung tại chợ Vòm, Thủ đô Matxcơva, Cộng hòa Liên bang Nga. Quá trình kinh doanh, anh Khánh nợ Ngân 18.000 USD. Do nhiều lần đòi tiền nhưng anh Khánh chưa trả nên khi về nước, Ngân đã nhờ Ngô Văn Long và Đào Văn Nam đòi nợ giúp. Ngân hứa chi cho Long và Nam số tiền anh Khánh nợ.

Sau khi "giao việc" cho Long và Nam, Ngân quay lại chợ Vòm làm ăn. Ngày 8/3/2009, Nam rủ Nguyễn Duy Đức, Phan Văn Thường, Đào Xuân Văn mang theo súng và dao đến nhà anh Khánh để giải quyết. Gặp anh Khánh ở gần nhà, Nam dùng súng ngắn đe dọa, còn Thường và Văn sử dụng hai con dao chém liên tiếp vào người anh Khánh. Hậu quả, anh Khánh bị thương tích 47%. Do người dân khu vực hô hoán nên bọn Nam đã bỏ chạy. Sau đó, Long đã điện thoại ra nước ngoài báo cho Ngân biết...

Ngày 20/5/2009, Đức đã đến cơ quan Công an đầu thú. Từ lời khai của Đức, cơ quan Công an bắt giữ đối với Long và Thường. Sau khi gây án, Nam, Văn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã Nam, Văn và Ngân. Trong ngày đầu xét xử, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Dự kiến, ngày 31/5, HĐXX sẽ tuyên án

Nguyễn Hưng
.
.
.