Xét xử 8 đối tượng trong đường dây ma túy Sơn La-Hà Nội

Thứ Sáu, 15/09/2006, 13:57
Từ ngày 12 đến sáng 14/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 8 bị cáo trong vụ án buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy liên tỉnh Hà Nội - Hà Tây - Hòa Bình và Sơn La.

Trước đó: Hồi 17h ngày 17/2/2005, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã kiểm tra hành chính nhà ở của Kim Văn Trình, ở Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, phát hiện Nguyễn Văn Tuân, ở Liên Phương, huyện Thường Tín, Hà Tây tàng trữ một gói heroin có trọng lượng 37,361g.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Tuân và làm rõ cặp vợ chồng Lê Văn Hùng - Lê Thị Hồng, ở Tam Lập, Loóng Luông, Mộc Châu, tỉnh Sơn La cùng buôn bán, tàng trữ ma túy với Tuân.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ Đàm Viết Mạnh ở huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây; Hoàng Mạnh Hà, ở thị xã Hòa Bình, cùng vợ là Nguyễn Thị Yến Khanh; Nguyễn Duy Hưng ở thị trấn Mường Khến, Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình...

HĐXX đã tuyên phạt: Lê Văn Hùng tù chung thân, Lê Thị Hồng và Nguyễn Văn Tuân cùng bị 20 năm tù, Đàm Viết Mạnh 17 năm tù, Nguyễn Duy Hưng 15 năm tù, Hoàng Mạnh Hà 9 năm tù, Nguyễn Thị Yến Khanh (vắng mặt tại phiên tòa vì bị bắt trong một vụ án khác) 10 năm tù, Kim Văn Trình 2 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng

Đào Minh Khoa
.
.
.