Xét xử 6 bị cáo gây rối ở TP Phan Rang – Tháp Chàm

Thứ Tư, 22/08/2018, 16:15
Hành vi của 6 bị cáo đã phạm tội gây rối trật tự công cộng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, nhưng do thành khẩn khai báo, nhận lỗi lầm. Các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, hành động phạm tội bộc phát, riêng lẻ, không có cấu kết tổ chức, nên được tòa án áp dụng mức hình phạt đủ để giáo dục.

Tại phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 22-8, TAND TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi) trú ở huyện Ninh Hải 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. 

Cùng tội danh này, bị cáo Nguyễn Thị Như Hòa (43 tuổi) trú ở huyện Ninh Sơn bị xử phạt 9 tháng tù, Nguyễn Hữu Thành (27 tuổi) trú ở TP Phan Rang – Tháp Chàm 8 tháng tù, Nguyễn Thị Lừng (40 tuổi) trú ở huyện Ninh Hải 12 tháng tù. 

Hai bị cáo Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (16 tuổi) trú ở TP Phan Rang – Tháp Chàm 5 tháng tù, Trương Thanh Kiệt (16 tuổi) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

6 bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, nhiều người dân mượn cớ phản đối dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt để tụ tập, kích động la hét , điều khiển xe máy lạng lách gây ách tắc giao thông trên nhiều đường phố ở TP Phan Rang – Tháp Chàm. 

Đến 22h đêm hôm đó, các bị cáo nêu trên không chỉ lớn tiếng la hét, lôi kéo, kích động đông đảo người dân tụ tập, gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông trên đường quốc lộ 1A, cầm chai xăng dọa đốt. 

Khi công an đến hiện trường tuyên truyền, vận động giải tán, nhóm đối tượng này lớn tiếng kích động chống đối, ném đá vào trụ sở Công an phường Phước Mỹ gây vỡ một số cửa kính, đánh một chiến sĩ công an gây thương tích.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận lỗi lầm, bày tỏ hối tiếc. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, hành động phạm tội bộc phát, riêng lẻ, không có cấu kết tổ chức, nên áp dụng hình phạt nêu trên.

Phan Văn Lương
.
.
.