Xe khách biển kiểm soát của Lào chở trên 10m3 gỗ quý hiếm

Thứ Bảy, 09/12/2017, 10:28
Chiều 8-12, sau 24h không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh quyết định tạm giữ hơn 10 m3 gỗ thuộc nhóm 1, được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo pháp luật. Đây là vụ buôn bán vận chuyển gỗ quý hiếm có giá trị lớn nhất từ trước tới nay tại Nghệ An. 

Sau một thời gian xác lập chuyên án, trưa 7-12, tại phía Bắc Cầu Bến Thủy, TP Vinh, dưới sự chỉ đạo của Cơ quan CSĐT, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Vinh tiến hành kiểm tra xe khách BKS Lào U2-8555, phát hiện trên xe  chở một số lượng lớn gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1 gồm: Trắc, Gọ, Hương và Mun ước tính khoảng trên 10 khối.

Số lượng lớn gỗ trắc, gụ, hương và mun phát hiện trên xe BKS Lào U2-8555 

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Văn Hùng không không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngay sau đó, Công an TP Vinh yêu cầu tài xế đưa xe khách chở số gỗ quý hiếm trên về Công an TP Vinh để làm rõ. Cơ cơ quan điều tra đã làm rõ chủ gỗ trên tên là Trần Văn Thuần.

Lực lượng CSKT Công an TP Vinh giám sát việc bốc toàn bộ số gỗ quý hiếm đưa vào kho tạm giữ hiện vật  

Ông Thuần trình bày, số gỗ quý hiếm trên mua tại Việt Nam. Tuy nhiên theo trình bày của tài xế Trần Văn Hùng và hành khách đi trên xe, thì số gỗ trên được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Một hành khách đi trên xe cũng cho biết thêm, hành trình đi từ Lào về Việt Nam, tài xế điều khiển xe khách BKS Lào U2-8555 chỉ dừng ăn cơm dọc đường và đổ xăng, ngoài ra không dừng để bốc gỗ bất cứ ở địa phương nào tại Việt Nam.

Sau 24h không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chiều  8-12 Công an TP Vinh quyết định bốc toàn bộ số gỗ quý hiếm trên vào kho tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Hữu Trọng
.
.
.