Xe chở hàng lậu bỏ chạy, 2 Công an phải bám vào tay gương ôtô

Thứ Bảy, 01/09/2012, 18:22
Do chở hàng hóa không giấy tờ, bà chủ xe đã yêu cầu lái xe bỏ chạy hơn 20km mặc cho ngoài cửa xe, 2 chiến sĩ Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang phải bám vào tay gương ôtô. Lực lượng Công an đã nổ súng cảnh cáo nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại.

3h ngày 28/8, tại Km10, QL10 thuộc địa bàn xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và CV - Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp kiểm tra xe ôtô BKS 14N-0627 vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ từ Quảng Ninh về Hải Phòng. Khi tổ công tác yêu cầu mở cửa xe để kiểm tra, bất ngờ, lái xe tăng tốc độ bỏ chạy.

Đúng thời điểm đó, Trung tá Lê Văn Hiếu - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và CV và Trung úy Nguyễn Đăng Thọ - cán bộ Đội CSGT đang đứng trên bậc lên xuống ở cửa xe đã phải bám vội vào tay gương ôtô. Mặc dù 2 chiến sĩ Công an nhiều lần yêu cầu lái xe cho phương tiện dừng lại, đồng thời tổ công tác của Trạm CSGT truy đuổi, phát tín hiệu yêu cầu dừng xe và  nổ súng cảnh cáo nhiều lần nhưng lái xe vẫn tăng tốc độ chạy về hướng nội thành.

Đến khu vực phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, xét thấy nguy hiểm cho chính mình và đồng đội, Trung tá Hiếu đã quyết định đập vỡ ô cửa kính phía dưới cánh cửa xe, chui vào được bên trong nhưng đối tượng vẫn ngoan cố cho xe chạy về khu vực bờ sông Tam Bạc mới chịu dừng lại. Tổng cộng chiều dài quãng đường lái xe vi phạm bỏ chạy là trên 20km.

Chiếc xe tang vật.

Tại cơ quan Công an, chủ xe Nguyễn Thị Mai Hương, 39 tuổi, trú tại quận Lê Chân khai nhận mua bán, vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ từ Móng Cái về Hải Phòng tiêu thụ. Hương đã yêu cầu lái xe Nguyễn Duy Tiến, 52 tuổi, ĐKTT tại ngõ 451 phường Nam Sơn, quận Kiến An không chấp hành lệnh dừng xe của CSGT và tăng tốc bỏ chạy. Ngoài ra, trên xe còn có Nguyễn Văn Chín, 48 tuổi, ĐKTT 336 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, Hải Phòng là chủ hàng và trực tiếp ngồi chèn cửa xe.

Số hàng trên xe sau khi kiểm tra gồm 62 mặt hàng như  gạch men, đồ chơi trẻ em, quần áo do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngày 31/8, Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra, xử lý

Văn Thịnh
.
.
.