Xả gas định phóng hỏa vì tiếc tài sản bị ngân hàng phát mại

Thứ Năm, 25/10/2018, 17:43
Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang xem xét xử lý Ngô Duy Thảo để làm rõ hành vi xả khí gas định đốt căn nhà cũ đã bị ngân hàng phát mại.

Ngày 25-10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang xem xét xử lý Ngô Duy Thảo (47 tuổi, trú phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm) về hành vi xả khí gas định đốt căn nhà cũ đã bị ngân hàng phát mại.

Thông tin ban đầu, khoảng chiều 24-10, người dân trên phố Mễ Trì Thượng phát hiện nghi vấn rò rỉ khí gas nồng nặc xung quanh khu dân cư nên thông báo đến chính quyền địa phương và công an phường.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Qua xác minh ban đầu, Công an đã mời ông Thảo lên làm việc và xác định, ông ta là chủ cũ của căn nhà cấp 4 đầy khí gas trên phố Mễ Trì Thượng.

Thời gian trước, ông Thảo cho một người thân mượn căn nhà để kinh doanh nhưng không được như ý muốn. Sau đó, do không đủ khả năng trả nợ nên ngân hàng đã kê biên, tịch thu nhà để thu hồi nợ.

Ngày 24-10, khi chủ mới đưa thợ đến sửa nhà, Thảo thấy tiếc nên khi nhóm thợ đang sửa chữa, ông ta vào trong mở van gas với ý định đốt nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn hành vi của Thảo.

Tài Tiến
.
.
.