Vượt hàng trăm cây số truy đuổi lái xe gây tai nạn bỏ trốn lúc rạng sáng

Thứ Tư, 20/05/2015, 17:25
Ngày 20/5, Công an TP Thái Bình cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Hoan, 39 tuổi, trú tại thôn An Hiệp, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường Bộ, theo Điều 202 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, khoảng 4h ngày 17/5, tại Km 89, đường Quốc lộ 10S1, thuộc địa phận thôn Nghĩa Chính, xã Phú Xuân, TP Thái Bình xảy ra tai nạn giao thông; giữa xe ô tô tải BKS 29X - 7522 do Đào Văn Hoan điều khiển, theo hướng đi từ TP Thái Bình đến huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) và xe đạp do anh Phạm Tiến Hà, 48 tuổi, trú tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư điều khiển. Vụ va chạm khiến anh Hà tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Đào Văn Hoan không những không cho xe dừng lại, đưa nạn nhân đi cấp cứu mà tiếp tục điều khiển cho xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng một giờ sau, nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an TP Thái Bình cùng các đơn vị gồm Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Thái Bình xuống ngay hiện trường vụ tai nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Vì vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, trên quốc lộ rất vắng nên không có nhân chứng nào chứng kiến sự việc.

Đối tượng Đào Văn Hoan.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm, các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, rất nhanh sau đó, lực lượng Công an đã xác định được chiếc xe gây tại nạn bỏ trốn là xe ô tô tải, màu xanh, BKS 29X - 7522 và có phần phần kính bên phải bị vỡ, sau khi gây tai nạn chạy về hướng Nam Định.

Đây là chiếc xe của một công ty TNHH có trụ sở tại Hà Nội, chi nhánh ở quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, đang chở hàng đến công ty TNHH Thiệu Đô, có địa chỉ tại huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Sau khi xác định được những đặc điểm và hành trình chiếc xe gây tai nạn, Công an TP Thái Bình kết hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, tỉnh Thái Bình tập trung lực lượng, tiến hành truy tìm chiếc xe. Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an TP, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình trực tiếp cùng 3 cán bộ của Đội Cảnh sát hình sự và cán bộ của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ truy đuổi chiếc xe gây tai nạn, theo hướng Nam Định vào Thanh Hoá.

Khi tổ công tác vào đến công ty Thiệu Đô, nhân viên ở đây xác định Hoan đã điều khiển chiếc xe tải nói trên có mặt, đổ hàng cho công ty lúc khoảng 7h cùng ngày, nhưng sau đó đã nhanh chóng điều khiển chiếc xe rời khỏi đó chỉ sau 1 tiếng. Phối hợp với Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), tổ công tác vừa tiếp tục quay ngược hướng truy đuổi, vừa truy xét và xác định được thông tin đối tượng đã về đến khu vực cầu Yên Lệnh (Hưng Yên).

Đến 13h50 cùng ngày, với thông tin chính xác do tổ công tác của Thiếu tá Cao Giang Nam chuyển về, tổ công tác của Công an TP Thái Bình phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Triều Dương đã bắt được đối tượng Hoan cùng phương tiện gây tai nạn, tại khu vực cầu Triều Dương, bắc sông Luộc nối liền huyện Tiên Lữ, thuộc tỉnh Hưng Yên với huyện Hưng Hà, thuộc địa phận tỉnh Thái Bình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vũ Linh - Nguyễn Nghĩa
.
.
.