Vụ nổ nhà xe Phương Trang: Hành khách mang vật liệu nổ để thử nghiệm

Thứ Bảy, 02/03/2013, 08:47
Do hiếu kỳ, Sang đã mua 1kg KCL03, 1kg bột than hoạt tính, 0,5kg lưu huỳnh và 1 chai keo dán sắt 502 cất trong ba lô để mang về thử nghiệm. Trong khi ngồi tại phòng chờ nhà xe Phương Trang (Cần Thơ) để về TP Hồ Chí Minh, các hóa chất này phát cháy kèm theo tiếng nổ.

Chiều 1/3, Thượng tá Trương Văn Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng La  Hoàng Sang (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục làm rõ và củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trước khi xảy ra vụ nổ, ca-mera tại phòng vé đã ghi nhận có 2 hành khách (1 nam, 1 nữ) mang một ba lô màu đen vào phòng chờ để đi TP Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đã xác định, người thanh niên  được camera ghi nhận là La Hoàng Sang, hiện làm nhân viên bảo vệ tại một siêu thị ở TP Hồ Chí Minh và người bạn gái đi cùng là Dương Thị Thùy Trang (19 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, huyện Tân Phú, TP Hồ Chí Minh).

Nhà chờ xe Phương Trang, nơi xảy ra vụ nổ.

Tại cơ quan điều tra, Sang thừa nhận trong những lần lên mạng Internet đã biết được công thức trộn các loại hóa chất làm cháy, tạo chữ kết tủa màu trắng trên mặt đất. Do hiếu kỳ, Sang đã mua 1kg KCL03, 1kg bột than hoạt tính, 0,5kg lưu huỳnh và 1 chai keo dán sắt 502 cất trong ba lô để mang về thử nghiệm. Trong khi ngồi tại phòng chờ nhà xe Phương Trang để về TP Hồ Chí Minh, các hóa chất này phát cháy kèm theo tiếng nổ.

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 14h45' ngày 28/2, một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng chờ nhà xe Phương Trang (Bến xe Hùng Vương, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) khiến 3 hành khách bị thương. Người gây ra vụ nổ là La Hoàng Sang, 1 trong 3 hành khách bị thương khi xảy ra vụ nổ. Liên quan đến vụ nổ, sáng cùng ngày, cơ quan điều tra về chống khủng bố thuộc Bộ Công an cũng đã đến TP Cần Thơ để tìm hiểu vụ nổ xảy ra tại nhà chờ xe Phương Trang.

"Bước đầu qua thu thập chứng cứ, làm việc với người liên quan và khai nhận của La Hoàng Sang thì số hóa chất trên được mua tại một công ty chuyên bán hóa chất trên đường Võ Văn Tần (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đến nay cơ quan chức năng TP Cần Thơ xác định, vụ nổ tại phòng chờ nhà xe Phương Trang không phải là một vụ phá hoại như nhiều thông tin đồn thổi", Đại tá Phan Minh Tấn - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho hay.

"Trường hợp gây nổ tại nhà chờ xe của công ty xe khách Phương Trang là một bài học cần phải được rút kinh nghiệm cả đơn vị quản lý và doanh nghiệp kinh doanh vận tải", ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó TGĐ Công ty CP Bến xe tàu Cần Thơ nói

Văn Vĩnh
.
.
.