Vụ lùi xe làm 10 người thương vong: Chờ hộp đen xác định tốc độ xe container

Thứ Hai, 21/11/2016, 18:49
Lực lượng chức năng đang tiến hành trưng cầu giám định hộp đen của xe container để xác định tốc độ của xe này lúc xảy ra tai nạn và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.


Ngày 21-11, Công an Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án vụ TNGT nghiêm trọng làm 10 người thương vong tại cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp lái xe Innova Ngô Văn Sơn.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 15h40’ ngày 19-11, tại Km 40 + 800 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (thuộc địa phận xóm Sứ, xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô container và xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Innova.

Theo đó, xe container mang BKS 89C-07917, rơ-mooc có BKS 89R- 00485 do lái xe Vũ Văn Hoàng (31 tuổi), trú thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, Thái Bình điều khiển, trên ca-bin có anh Phạm Xuân Trung (26 tuổi), trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương lưu thông theo hướng Hà Nội – Thái Nguyên. 
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên thì đâm vào đuôi xe Innova mang BKS 99A- 142.53 do lái xe Ngô Văn Sơn điều khiển, đi cùng chiều, trên xe chở 10 người. Hậu quả làm 4 người tử vong và 6 người bị thương, đều trên xe Inova.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng 14h45 ngày 19-11, lái xe Ngô Văn Sơn được thuê chở 10 người từ Yên Phong, Bắc Ninh đi ăn cưới tại TP Sông Công, Thái Nguyên. Sơn đã điều khiển xe Inova đi đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên.

Khi đi qua lối vào nút giao Yên Bình (quá đường rẽ vào cầu vượt) khoảng 240m thì có hành khách trên xe bảo Sơn dừng lại để hỏi đường. Sơn xi-nhan bên phải, điều khiển ô tô đi chậm lại và sát lề đường bên phải theo chiều của xe. Lúc này trên xe có cháu nhỏ bị nôn nên đề nghị Sơn dừng hẳn cho cháu bé xuống. Cháu bé sau khi lên xe, do Sơn đang cài số lùi nên vừa lùi được hơn 1m thì xảy ra vụ việc đau lòng…
Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường.

Về phía lái xe Vũ Văn Hoàng, khoảng 14h ngày 19-11, Hoàng điều khiển xe container lấy thép xây dựng từ nhà máy thép Việt Đức tại tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó điều khiển xe đi qua đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên lên nhà máy Gang thép Thái Nguyên để chở thêm thép. Đi cùng Hoàng còn có Phạm Xuân Trung (26 tuổi) ở Tứ Kỳ, Hải Dương.

Khi đi đến gần lối ra nút giao Yên Bình (cách khoảng 60m) phía trước có một chiếc xe con đột ngột lùi lại. Hoàng nhìn sang bên trái thấy có nhiều xe lưu thông, không thể điều khiển xe sang làn đường bên cạnh để tránh xe phía trước. Anh ta đã phanh lại nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu xe container đã đâm vào đuôi xe Innova, đẩy xe đi khoảng 10m thì dừng lại.

Qua thực tế điều tra thực nghiệm tại hiện trường và từ lời khai của các nhân chứng, ngày 21-11, Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phổ Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với vụ TNGT nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương.
Lực lượng Công an thực nghiệm điều tra vụ án.

Đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Ngô Văn Sơn (38 tuổi), trú thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh để điều tra làm rõ.

Lãnh đạo Công an Thị xã Phổ Yên cũng cho biết, đơn vị đang tiến hành trưng cầu giám định hộp đen của xe container để xác định tốc độ của xe lúc xảy ra tai nạn và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ TNGT để lại nhiều đau thương mất mát hơn khi 10 nạn nhân có mối quan hệ anh em, họ hàng với nhau. Họ thuê một chiếc xe Innova 7 chỗ từ Bắc Ninh lên Thái Nguyên để ăn cưới.

Trong đó chị Nguyễn Thị Sinh (44 tuổi, ở thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) tử vong tại chỗ, chồng là anh Trần Thế Khoa (48 tuổi) hiện đang bất tỉnh. 

Em gái chị Sinh là chị Nguyễn Thị Yên (40 tuổi) đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn vì chấn thương tụ máu phần đầu và gãy xương sườn nhưng chồng là anh Lê Văn Lượng (39 tuổi) và con trai út Lê Tuấn Hùng (10 tuổi) đã ra đi mãi mãi. Cháu Phương, con đầu của anh chị bị thương nhẹ nên gia đình xin về nhà điều trị để chịu tang bố và em.

Anh Nguyễn Văn Trường (37 tuổi), em trai út của chị Sinh và hai người con cũng bị thương, đang điều trị ở bệnh viện. Chị Trang, vợ anh Trường kể, sau khi tai nạn xảy ra, ba bố con anh Trường được đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sắp xếp chung một phòng và đều tỉnh táo.

Hiện anh Trường đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh điều trị, cháu lớn Nguyễn Hoài Nam (14 tuổi) bị thương nhẹ được đưa về nhà chăm sóc. Còn cháu bé Nguyễn Nam Khánh (12 tuổi) bị nặng nhất, vẫn liên tục kêu đau ở ngực và lưng…

An Quỳnh
.
.
.