Vụ chém người ở dốc Tân Ấp, Hà Nội: Do mẫu thuẫn làm ăn

Thứ Sáu, 05/01/2007, 10:28
Chỉ vì mâu thuẫn trong việc làm ăn và... hát karaoke giữa hai nhóm ở ngoại tỉnh với nhau, Namvà 7 chiến hữu dùng dao, kiếm, tuýp nước chém, đánh làm các anh Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn Hoan bị thương nặng...

Đêm 2/1, tại dốc Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, một tốp thanh niên đang ngồi uống nước trước cửa hàng Cường Đào (số 7 dốc Tân Ấp), đại lý bán vật liệu xây dựng thì xuất hiện một nhóm khoảng 10 đến 12 thanh niên đi xe máy lao đến dùng dao, kiếm, tuýp nước chém, đánh số thanh niên đang uống nước này, làm cho 3 người bị thương nặng là Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thế Anh và anh Nguyễn Văn Hoan. Cả 3 đều ở tỉnh ngoài về Hà Nội làm thợ sắt. Hiện các nạn nhân thương tích rất nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội có sự phối hợp của Công an quận Ba Đình, Hoàn Kiếm cùng một số đơn vị nghiệp vụ khác, đã khẩn trương tổ chức điều tra.

Đến tối 3/1, CQĐT đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ gây thương tích nặng cho 3 nạn nhân nói trên là trước đó có mâu thuẫn trong công việc làm ăn và hát karaoke tại quán "Quân" giữa hai nhóm ở ngoại tỉnh với nhau, đều tạm trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, dẫn đến việc “động binh đao”.

CQĐT đã áp giải 7 đối tượng về trụ sở để làm rõ hành vi...

Các đối tượng bị bắt và câu lưu.

Đến chiều 4/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp 8 đối tượng gồm: Trần Hoài Nam (19 tuổi), trú ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Sa Xuân Đô (25 tuổi), ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, 1 tiền án; Trương Văn Quang (22 tuổi), ở phường Hàm Than - TP Thanh Hóa; Hoàng Đức Mạnh (26 tuổi), ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Tuấn Anh (tức linh, 24 tuổi), ở tổ 23 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Ngọc Anh (20 tuổi), ở tổ 14 phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; Hoàng Quang Hà (29 tuổi), ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; còn Bùi Tuấn Anh (28 tuổi), ở tổ 25A phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm hiện đang bỏ trốn.

Ngoài ra, CQĐT còn câu lưu một số đối tượng khác liên quan đến vụ án để điều tra làm rõ. CQĐT yêu cầu số đối tượng hiện đang bỏ trốn, hoặc liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng

Minh Đào
.
.
.