Vụ 189 cây pơmu bị đốn hạ: Khởi tố thêm 2 kiểm lâm

Thứ Bảy, 30/12/2017, 10:33
Liên quan đến vụ 189 cây pơmu quý hiếm bị đốn hạ trên địa bàn huyện Tương Dương, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời khám xét nơi làm việc 2 kiểm lâm địa bàn đang công tác tại huyện Tương Dương.

2 đối tượng trên gồm: Nguyễn Viết Kiên (48 tuổi), kiểm lâm địa bàn tại xã Tam Hợp và Nguyễn Văn Cường (46 tuổi), kiểm lâm địa bàn tại xã Lưu Kiền. Cả hai bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, vào ngày 15-12, cơ quan CSĐT PC46 phối hợp với Công an huyện Tương Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đình Quyết (39 tuổi), Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng bản Ang và Phan Văn Trung (48 tuổi), Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, để phục vụ điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hữu Đức
.
.
.