Vô ý bắn chết người khi đi săn thú

Thứ Tư, 25/04/2012, 11:38
Trời còn sớm, tầm nhìn bị hạn chế nên khi nghe tiếng động phát ra từ bụi cây lồ ô, Vàng A Sử đã rút súng bắn về phía đó. Sau tiếng nổ, Vừ A Mùa bị trúng đạn chết tại chỗ.

Sáng 23/4, Vừ A Mùa, 19 tuổi, Vàng A Sử, 21 tuổi và Thào A Tuấn (18 tuổi, cùng trú xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cùng một số thanh niên khác mang súng kíp vào khu vực rừng thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để săn thú. Do trời còn sớm, tầm nhìn bị hạn chế nên khi nghe tiếng động phát ra từ bụi cây lồ ô, Vàng A Sử đã rút súng bắn về phía đó. Sau tiếng nổ, Vừ A Mùa bị trúng đạn chết tại chỗ.

Trung tá Dương Thanh Quế, Phó trưởng Công an huyện Tuy Đức cho biết, sau khi nhận được tin báo, cơ quan đã cử trinh sát xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi. Ban đầu đã thu giữ được 6 khẩu súng săn tự chế, tạm giữ 5 người còn lại để tiến hành điều tra làm rõ

Văn Thành
.
.
.