Vô hiệu hóa dân “hai ngón” trên xe buýt

Thứ Tư, 15/08/2012, 17:10
Sáng 14/8, tại điểm dừng xe buýt số 247 Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác số 1 và số 10 của lực lượng 142 Hà Nội do Thượng sỹ Trần Văn Cảnh, Trung sỹ Trần Hoàng Huy làm Tổ trưởng, đã bắt quả tang đối tượng Trần Quang Trà, 29 tuổi, quê quán Hoài Đức, Hà Nội đang thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại di động Nokia 1200 của chị Nguyễn Thị Phương, 31 tuổi, quê quán Phúc Thọ, Hà Nội.

Đối tượng Trà từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, không nghề nghiệp, sống lang thang dặt dẹo tại các bến xe để thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước đó, đầu tháng 8/2012, các tổ công tác của lực lượng 142 Hà Nội cũng đã kiểm tra hành chính và phát hiện 4 đối tượng hành nghề trộm cắp trên xe buýt với 7 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc ví trong đó có 200.000 đồng.

4 đối tượng này khai nhận thường xuyên có mặt trên tuyến xe buýt 32 đoạn từ Cầu Diễn đến cổng Trường Đại học Thương Mại, thấy có "con mồi" nào sơ hở sẽ thực hiện hành vi trộm cắp

N.H.
.
.
.