Vô hiệu hóa camera để trộm cắp tài sản

Thứ Bảy, 11/08/2012, 17:20
Dù đã lắp camera chống trộm nhưng cửa hàng của anh Nguyễn Ngọc Trà vẫn bị mất trộm 7 ĐTDĐ và 2 laptop, trị giá hơn 25 triệu đồng khi kẻ gian dùng thủ đoạn trùm kín mặt và che chắn luôn thiết bị ghi hình trước khi lấy trộm...

Trao đổi với phóng viên chiều 10/8, Thượng tá Phạm Bảy - Phó trưởng Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, đang truy xét hành tung thủ phạm đã vô hiệu hóa camera để trộm cắp tài sản lần thứ hai tại cửa hiệu sửa chữa điện thoại - máy tính Đăng Trà ở thôn 2, xã Hòa Vinh.

Theo tường trình của chủ nhân cửa hiệu là anh Nguyễn Ngọc Trà, 29 tuổi, khi mở cửa hiệu sáng 9/8, đã phát hiện dấu hiệu phá dỡ mái tôn phía sau nhà. Nghi ngờ kẻ gian đột nhập, anh Trà kiểm tra tài sản và phát hiện mất trộm 7 ĐTDĐ và 2 laptop, trị giá hơn 25 triệu đồng. Điều đáng nói là trước đó gần một tháng, kẻ gian cũng đã đột nhập vào cửa hiệu này trộm cắp 6 laptop, 4 Iphone và 8 ĐTDĐ trị giá gần 100 triệu đồng.

Bức xúc trước vụ trộm lần đó, anh Trà đã lắp đặt camera theo dõi, nhưng kẻ trộm đã phát hiện và vô hiệu hóa bằng cách trùm kín mặt và che chắn luôn thiết bị ghi hình trước khi lấy trộm tài sản

Hữu Toàn
.
.
.