Vô cớ đánh bác sĩ

Thứ Tư, 01/10/2008, 10:50
Trong lúc bác sĩ Tây đang khâu vết thương cho bệnh nhân Dân thì 2 thanh niên (tự xưng là người nhà của Dân) xông vào chửi mắng, đánh đập bác sĩ gây thương tích.

Ngày 30/9, bác sĩ Phan Vũ Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết: Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân Huỳnh Tây - bác sĩ khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa TP Tuy Hòa đã được xuất viện vào chiều 29/9.

Trước đó vào chiều 25/9, ca trực của bác sĩ Tây tiếp nhận bệnh nhân tai nạn giao thông là Nguyễn Minh Dân, trú ở khu phố 4, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa trong tình trạng miệng có men bia rượu, mặt bê bết máu.

Trong lúc bác sĩ Tây cùng điều dưỡng viên Phan Thị Thanh khám, chẩn đoán tình trạng thương tích rồi xử lý vệ sinh, khâu vết thương phần mềm cho nạn nhân, thì hai thanh niên tự xưng là người nhà của Dân bước vào phòng cấp cứu lớn tiếng văng tục, chửi mắng, xúc phạm danh dự các y, bác sĩ trong ca trực.

Ngay sau đó hai đối tượng này đã xông vào đánh đập bác sĩ Tây gây thương tích. Khi Công an phường Phú Lâm đến hiện trường can thiệp, trật tự mới được lập lại.

Giấy chứng nhận thương tích do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cho anh Huỳnh Tây, bệnh nhân bị đa chấn thương vùng đầu, gò má, ngực, bụng…

Hiện Công an TP Tuy Hòa đang tiến hành điều tra vụ việc để xác định hành tung hung thủ, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật

Phan Lương
.
.
.